Lãnh đạo T.W Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng

24/02/2007
Kỷ niệm 1967 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng,

ngày 6/1 âm lịch (22/2/2007), Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh – Vĩnh Phúc). Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các đồng chí: Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN; Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên T.W Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo bà con nhân dân trong tỉnh và nhiều địa phương khác đã tới dự.

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết đã phát biểu nêu bật những đóng góp, hy sinh và chiến công vang dội, gương sáng của Hai Bà Trưng vẫn còn sống động, ngân vang mãi trong tâm khảm mỗi người dân nước Việt. Lòng yêu nước, thương dân, tinh thần dũng cảm quật cường và đức hy sinh cao cả của hai vị nữ Anh hùng dân tộc đã trở thành hình tượng tiêu biểu nhất và là niềm tự hào chung của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

 

Để tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hà Thị Khiết thay mặt chị em phụ nữ cả nước xin hứa trước vong linh Hai Bà Trưng: Nguyện noi gương và kế tục xứng đáng truyền thống anh dũng quật cường của Hai Bà Trưng; đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo làm nên những kỳ tích, chiến công mới trong học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đẩy lùi đói nghèo, vươn lên làm giàu; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng vững mạnh.


Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (Bắc Ninh). Đây là những hoạt động thiết thực nhân dịp đầu năm mới và là nét đẹp truyền thống của Hội LHPN Việt Nam nhằm noi gương những vị nữ Anh hùng của dân tộc./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video