Lãnh đạo Tỉnh ủy Đà Nẵng làm việc với Hội LHPN Thành phố

19/04/2021
Buổi làm việc giữa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết với Đảng Đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã diễn ra với tinh thần dân chủ, lắng nghe, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy Đà Nẵng đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ, đặc biệt là công tác cán bộ nữ.
Buổi làm việc giữa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết với Đảng Đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

Báo cáo kết quả hoạt động Hội thời gian qua, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho biết, năm 2020 các cấp Hội Phụ nữ toàn thành phố đã thực hiện được 1.322 công trình, phần việc thiết thực đóng góp xây dựng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; Tuyên truyền, giới thiệu 1.403 gương tốt, việc tốt trên các phương tiện truyền thông; Phối hợp với Hội Nhạc sỹ thành phố sáng tác 05 ca khúc để tuyên truyền về phong trào phụ nữ và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ; Hội LHPN TP cũng đã tích cực phát huy vai trò của tổ chức trong tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành Chỉ thị về xây dựng thành phố an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái và Chỉ thị lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động Hội

Năm 2020, một hoạt động nổi bật là Hội đã tổ chức chương trình “Sắc cam – Thắp sáng và hành động”, thắp sáng màu cam 02 cây Rồng và cầu Sông Hàn, thể hiện cam kết của Đà Nẵng trong xây dựng thành phố an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Huy động 200 hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn trang phục áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 (từ ngày 1/3 đến ngày 8/3). Phát động, vận động các cấp Hội phụ nữ ra quân, dọn vệ sinh môi trường định kỳ vào Ngày chủ nhật cuối mỗi tháng.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được triển khai hiệu quả, với tổng số tiền 425,5 triệu đồng, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Hương Vĩnh, Hương Lâm (Hà Tĩnh); đồng thời huy động được trên 3,6 tỷ đồng tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo tại các xã thuộc tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam… Các cấp Hội đã giúp đỡ 560 hộ nghèo và 240 hộ cận nghèo thoát nghèo; giải ngân Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” với số tiền trên 14 tỷ đồng; tín chấp cho gần 7.500 hộ được vay vốn Ngân hàng CSXH. Phát triển 19 tổ liên kết, tổ dịch vụ, tổ hợp tác có 123 thành viên, nâng tổng số các mô hình kinh tế là 222 mô hình, giải quyết việc làm thường xuyên cho 2.744 lao động nữ; phối hợp đào tạo nghề - dạy nghề cho 4.499 hội viên, giới thiệu việc làm cho 2.057 chị.

Tại buổi làm việc, Hội LHPN thành phố đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực Thành ủy chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan tham mưu và sớm ban hành đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tầm nhìn đến 2030”; Có cơ chế trợ giúp cho nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp có cơ hội phát huy quyền năng kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Hội tổ chức các hoạt động góp phần gìn giữ, quảng bá, tôn vinh giá trị của áo dài…

Đánh giá cao những kết quả công tác của Hội LHPN thành phố trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục quan tâm công tác giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Tập trung quán triệt, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của các cấp Hội một cách thiết thực, cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm; Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt tập trung lưu ý tuyên truyền cảnh giác trước hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Hội LHPN thành phố tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, gắn với tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy hướng xử lý, giải quyết kịp thời, qua đó chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; quan tâm các chương trình phối hợp với UBND thành phố, các sở, ngành và Hội đoàn thể liên quan. “Bên cạnh đó, các phong trào, cuộc vận động, công trình thi đua ngoài việc bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cần phù hợp với đặc trưng và mang bản sắc riêng của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video