Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo

24/04/2013
Sáng 23/4/2013, Phó Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã tiếp đoàn đại biểu Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đến thăm trụ sở cơ quan TW Hội nhân chuyến về nguồn thăm thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tiếp có ông Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa đã hoan nghênh đoàn đến thăm mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam, bày tỏ tình cảm trọng thị dành cho các mẹ, các dì, 16 gương mặt xuất, sắc tiêu biểu đại diện cho trên 20 nghìn nữ tín đồ Cao đài Minh Chơn Đạo được ra thăm thủ đô Hà Nội đợt này. Phó Chủ tịch Hội trân trọng ghi nhận những công lao, sự đóng góp không nhỏ của các mẹ, các dì và gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những truyền thống rất đáng tự hào, Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo nói chung, nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo nói riêng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ hành đạo gắn bó với dân tộc, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương giàu đẹp, hòa bình.

Phó Chủ tịch Hội khẳng định, Hội LHPN Việt Nam luôn có những hoạt động, phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ. Trong đó, nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa luôn là những nhóm đối tượng được Hội chăm lo đặc biệt. Nhiệm kỳ 2012- 2017, Ban chấp hành TW Hội quyết định ban hành Nghị quyết chuyên đề về vận động, tập hợp phụ nữ dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ; rèn luyện các phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào Xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”.

Thay mặt đoàn, Phối sư Phạm Thị Minh Phương, Phó Ban thường trực Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo đã phát biểu bày tỏ tình cảm xúc động khi được tham gia chuyến về nguồn và đến thăm TW Hội LHPN Việt Nam. Phối sư cũng thông tin ngắn gọn về những việc mànữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã làm được đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Theo đó, 5 năm qua, phát huy tinh thần “Phụng đạo- Yêu nước” với phong trào “Giỏi việc nước, giỏi việc đạo, đảm việc nhà” do Hội nghị Nữ phái đề ra, nữ phái Minh Chơn Đạo đã ra sức học tập, nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt, ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hành tiết kiệm, làm việc từ thiện- xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các nữ phái cũng chú trọng giáo dục con em trong gia đình giữ tốt hạnh đạo, không sa vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; sống đoàn kết lương- dân, làm tốt nhiệm vụ công dân, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các nữ phái đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của đất nước cũng như của Hội LHPN Việt Nam. Nhiều chức sắc, chức việc, đạo tâm nữ đã được tuyên dương trong Hội nghị điển hình phụ nữ dân tộc, tôn giáo và phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực; được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết”…

Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa đánh giá cao những kết quả mà nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo để cùng tham gia, cùng đóng góp làm cho các chương trình, hoạt động, phong trào của Hội LHPN Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, thiết thực chăm lo mọimặt đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

 Ảnh minh họa

 PCT Hội Bùi Thị Hòa cùng cán bộ, chuyên viên Ban Dân tộc- Tôn giáo TW Hội chụp ảnh lưu niệm với đoàn

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video