Lào Cai: Hội LHPN các cấp đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

27/11/2021
Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với những mô hình cụ thể, hiệu quả, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thực sự trở thành chỗ dựa giúp hàn nghìn lượt hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Hội viên phụ nữ huyện Bắc Hà (Lào Cai) tích cực phát triển cây chè Shan tuyết hữu cơ.

Với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó phụ nữ người dân tộc thiểu số chiếm gần 90%; do đó, hỗ trợ hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thêm thu nhập là nhiệm vụ rất quan trọng được Hội LHPN các cấp triển khai với nhiều giải pháp. Theo đó, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền để chị em thay đổi nhận thức, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và duy trì các hình thức tiết kiệm. Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nữ; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và thành lập các tổ hợp tác, tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại các địa phương... Qua đó, giúp chị em hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng thu nhập và từng bước nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Bám sát định hướng phát triển, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho hội viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã chú trọng triển khai và nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu, các cơ sở Hội chủ động hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp thế mạnh vùng miền. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì gần 500 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, tập trung vào các lĩnh vực: Chăn nuôi lợn nái luân chuyển, lợn thịt, trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả, thêu dệt thổ cẩm… Vừa đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ, các mô hình này còn tạo ra sức lan toả, tinh thần đoàn kết và nâng cao thu nhập. Từ những hiệu quả đó, hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng chuỗi sản xuất, kinh doanh chất lượng, gia tăng cơ hội lao động, việc làm tại địa phương.

Hội viên phụ nữ huyện Bát Xát (Lào Cai) nâng cao thu nhập từ nghề sản xuất miến dong

Tìm hiểu được biết, một trong những khâu đột phá của Hội LHPN tỉnh Lào Cai trong thời gian qua là vận động phụ nữ, phát huy nội lực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Hội LHPN tỉnh đã tập trung nguồn lực, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp được các cấp hội triển khai gắn với thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025” và khâu đột phá “Vận động phụ nữ phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp, thực hiện sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả”. Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong khu vực tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề: “Phụ nữ Lào Cai khởi nghiệp sáng tạo”; hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; thành lập mô hình kinh tế tập thể; kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hội LHPN tỉnh còn đề xuất UBND tỉnh phê duyệt 4,63 tỷ đồng đầu tư hạ tầng 3 hợp tác xã tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh, duy trì sinh hoạt hiệu quả hơn 100 mô hình kinh tế tập thể. Đến cuối năm 2021, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo thành lập 9 tổ hợp tác, 9 hợp tác xã, 66 tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, 12 nhóm phụ nữ cùng sở thích, 5 câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (vượt 350% chỉ tiêu); phối hợp tổ chức 25 hội chợ, phiên chợ trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và hộ kinh doanh. Bám sát nhu cầu thực tế của hội viên, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ nữ doanh nhân do các cấp Hội tổ chức đã ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Các cấp Hội còn đẩy mạnh kết nối với kênh tín dụng của các ngân hàng nhằm tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ. Đến nay, tổng số vốn kết nối ủy thác đã đạt hơn 1.800 tỷ đồng cho gần 30 nghìn lượt hộ phụ nữ vay, giúp 1.250 hộ phụ nữ thoát nghèo. Chị Cồ Thị Hoa ở xã Bản Xèo, huyện Bát Xát (Lào Cai) chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của Hội về cả kỹ thuật và vốn ưu đãi, gia đình tôi đã phát triển sản xuất cây rong giềng đỏ. Nhờ đó, tôi và gia đình đã có thu nhập ổn định, có thêm điều kiện để chăm lo cho các con học hành, trưởng thành”.

Bên cạnh đó, với phương châm hướng về cơ sở, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã tăng cường chỉ đạo các cấp Hội động viên hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức và triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó đã thành lập 658 câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp”. Đến nay, có 1.640 hộ được tổ chức hội giúp đỡ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” (đạt 100% chỉ tiêu). Trong 5 năm qua, đã có 253 tuyến “Đường hoa phụ nữ - sắc mới thôn quê”, “Đường hoa nông thôn mới”, “Tuyến phố điện, đường hoa”… góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm và diện mạo đô thị, nông thôn.

Theo đồng chí Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội LHPN trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách giảm nghèo, tín dụng đến hội viên phụ nữ; khuyến khích phát huy nội lực, khai thác, hướng dẫn tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng; nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường các hình thức hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh…

Thực tế cho thấy, những hoạt động đa dạng, phong phú của các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang có sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình hội viên phụ nữ; qua đó, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày thêm ấm no, phát triển.

ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video