Lào Cai: Quyết tâm duy trì và nhân rộng mô hình CLB Nuôi con bằng sữa mẹ

05/01/2013
Từ thành công của hai CLB NCBSM phường Bình Minh và phường Thống Nhất, Hội LHPN thành phố Lào Cai quyết tâm duy trì và nhân rộng mô hình ra 17 xã/ phường trên địa bàn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng NCBSM và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho cộng đồng.

Tại Hội nghị tổng kết mô hình CLB NCBSM được tổ chức tại thành phố Lào Cai cuối tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Phạm Thị Kim Duyên cho biết: với ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được nhu cầu và sự mong đợi của chị em phụ nữ trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn, sinh con và đang nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần nâng cao kiến thức cho các thành viên và cộng đồng về nuôi con một cách khoa học và đầy đủ, được 100% thành viên ủng hộ và chính quyền địa phương đánh giá cao, Hội LHPN thành phố Lào Cai sẽ nỗ lực tiếp tục duy trì hoạt động của 2 CLB NCBSM phường Bình Minh và phường Thống Nhất. Đồng thời, bà Duyên cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp Hội LHPN từ TW đến địa phương trong việc hỗ trợ nguồn lực để nhân diện rộng đến 17 xã/ phườngtrên địa bàn thành phố, gắn mô hình CLB NCBSM với các hoạt động của Hội LHPN cơ sở.

Được biết, mô hình điểm CLB NCBSM phường Bình Minh, Thống Nhất đượcthực hiện từ tháng 7/2012 với 55 thành viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Sau 6 tháng triển khai, hai CLB đã tăng thêm 5 thành viên mới nâng tổng số thành viên lên là 60, trong đó có 27 thành viên là người dân tộc. Hai CLB đã tổ chức được 12 kì sinh hoạt, là nơi cung cấp và tư vấn kiến thức, kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình… cho các thành viên và cộng đồng. Bên cạnh đó, các thành viên CLB còn được tiếp cận vớichủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, gia đình; phong trào thi đua, các cuộc vận động và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng như các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.Để CLB hoạt động hiệu quả hơn, được duy trì lâu hơn, các thành viên trong CLB cũng tự xây dựng quy chế hoạt động. Trong 6 tháng kể từ khi ra mắt đến nay, các CLB đã duy trì hoạt động nghiêm túc theo đúng quy chế. Bên cạnh đó, thành viên CLB còn tự đóng góp gây dựng quỹ hoạt động. Hiện tổng quỹ của hai CLB là gần 2 triệu đồng, được Ban chủ nhiệm CLB quản lý, tổ chức các hoạt động như thăm hỏi thành viên, thân nhân và bổ sung và các hoạt động duy trì CLB.

Với cách thức tổ chức linh hoạt, nội dung phong phú, thiết thực, các CLB NCBSM được chính quyền địa phương đánh giá cao và được chị em nhiệt tình tham gia. Theo kết quả phỏng vấn, khảo sát của Hội LHPN phường Thống Nhất và phường Bình Minh thì 100% chị em phấn khởi, tích cực tham gia CLB; 75% thành viên CLB đã nắm được các kiến thức vào thực tế nuôi con một cách khoa học và đầy đủ hơn. Đồng thời, các chị em trong CLB còn là các tuyên truyền viên nòng cốt để tuyên truyền hướng dẫn người thân, bạn bè, những người xung quanh cùng thực hiện việc nuôi dạy con, nhất là các kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ đã có sức lan tỏa lớn tại 2 phường.

100% thành viên CLB đều khẳng định: các kiến thức tiếp thu được qua các buổi sinh hoạt thực sự thiết thực, bổ ích, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên khi tham gia CLB. Chị Nguyễn Thị Thúy, 19 tuổi, thành viên CLB NCBSM phường Bình Minh cho biết, hoạt động thực hiện theo những kiến thức được học hỏi, trao đổi từ các buổi sinh hoạt, chị đã đi khám thai định kì, ăn uống một cách khoa học, bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ. Hiện chị đang mang bầu tháng thứ 8 và thai nhi rất khỏe mạnh. Chị khẳng định sẽ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và sẽ tiếp tục cho con bú sữa mẹ đến khi con một tuổi.

Tại Hội nghị tổng kết mô hình CLB NCBSM, các thành viên cũng bày tỏ mong muốn rằng, trong thời gian tới, CLB tiếp tục nhận được được sự quan tâm, hỗ trợ về tài liệu, tranh ảnh, nguồn lực kinh phí, tập huấn cho các thành viên ban chủ nhiệm... của Hội LHPN các cấp để duy trì một cách hiệu quả hoạt động của các CLB. Hội LHPN phường Bình Minh và Thống Nhất sẽ triển khai mô hình đến 100% các chi hội phụ nữ của 2 phường gắn với các hoạt động của Hội LHPN địa phương.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video