Lập nghiệp bằng con đường học vấn

08/09/2006
Sinh ra trong gia đình đông con, đói nghèo, chị đã quyết định chọn cho mình con đường lập thân, lập nghiệp bằng việc học gần nhà, làm điểm tựa cho việc phấn đấu không ngừng nghỉ sau này. Từ một nữ sinh trường CĐSP Sơn La, Lò Mai Cương đã trở thành giảng viên, có bằng thạc sĩ và là chủ nhân của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học

 Gia đình chị cũng là điển hình hiếu học của người dân tộc Thái. Chị là một trong 3 người có trình độ thạc sĩ trong gia đình 9 người con đều tốt nghiệp đại học.

 

Đối với chị, tích cực học tập là để không ngừng hoàn thiện nhân cách, bổ sung kiến thức, có đủ hiểu biết để thực hiện tốt trách nhiệm công dân, đảm đương tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhận thức được điều đó, Lò Mai Cương đã phấn đấu suốt đời cho việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức, lấy tri thức làm hành trang cho cuộc đời mình. Đi đôi với việc tự học, tự rèn, chị luôn trăn trở suy nghĩ, muốn lao động thực sự có hiệu quả, ngoài kiến thức, sức khoẻ, còn phải có óc sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” của nhà trường, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN các cấp phát động. Trong 5 năm gần đâynhà trường đã động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên trong trường tham gia nghiên cứu khoa học. Đã có hơn 200 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên và sinh viên được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường. Trong số này, một loạt các đề tài của Lò Mai Cương như: “Tự động hoá công tác quản lý giáo dục của Sở Giáo dục – Đào tạo Sơn La”, “Thực trạng thí nghiệm và việc sử dụng thí nghiệm vật lý trong dạy học ở các trường trung học cơ sở tỉnh Sơn La”, “Một số kinh nghiệm sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học bộ môn vật lý ở khối dự bị cao đẳng”… đã được Hội đồng khoa học nhà trường, Hội đồng Khoa học Dự án THCS Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ban Dự án Việt Bỉ đánh giá cao. Trên thực tế, các đề tài này cũng đã được áp dụng khả thi vào công tác giảng dạy, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở tỉnh Sơn La. Đặc biệt, đề tài cấp tỉnh 2005-2006 “Thiết kế phần mềm font chữ Thái (Sơn La) trên máy vi tính” đang sắp được nghiệm thu, sản phẩm của đề tài sẽ góp phần bảo tồn và phát huy chữ viết, ngôn ngữ dân tộc Thái trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

 

Xác định không chỉ có kiến thức để làm tốt công tác chuyên môn, người phụ nữ còn phải có sự hiểu biết để tổ chức cuộc sống gia đình, thực hiện tốt thiên chức người vợ, người mẹ - người thầy đầu tiên đối với con cái, Lò Mai Cương luôn gương mẫu trong lối sống, cách ứng xử để xây dựng một gia đình theo chuẩn mực: “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Là con dâu trưởng trong gia đình, ngoài việc làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ, chị còn thực sự là người con hiếu thảo, người chị gương mẫu, là người “giữ lửa” cho tổ ấm của mình./.

Trung tâm Thông tin Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video