Lễ dâng hương trong ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương

19/04/2005
Sáng 18/4 (tức 10 tháng 3 Âm lịch), tại Khu di tích Đền Hùng (Hy Cương, Phong Châu, Phú Thọ) đã diễn ra trọng thể Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương với nghi thức Nhà nước.

Tham dự Lễ dâng hương trong ngày Quốc lễ giỗ tổ Hùng Vương có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội 2005, Bộ trưởng VH-TT Phạm Quang Nghị...cùng đông đảo dân chúng đất Phong Châu và khách thập phương về tham gia lễ hội Đền Hùng.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã thành kính dâng hương trước bàn thờ các Vua Hùng và trang trọng đọc diễn văn tưởng nhớ. Bài diễn văn khẳng định: “Mọi người Việt Nam, từ Bắc chí Nam, dù ở miền ngược hay miền xuôi, là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, ở trong nước hay ở nước ngoài, đều cùng hướng về Đất Tổ -nơi hội tụ khí thiêng sông núi...”. Bài diễn văn là lời khẳng định hào hùng: "Qua rồi cơn bĩ cực, cả dân tộc ta đang tiến bước mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã dâng hương trước Lăng Hùng Vương và đền Giếng -nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong ngày 19/9/1954 với lời dạy nổi tiếng "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

 

 Ảnh minh họa
Biểu diễn văn nghệ trong Lễ bế mạc Lễ hội Đền Hùng 2005. 
Theo ước tính của Ban tổ chức, kể từ ngày khai hội 14/4 đến nay, Lễ hội Đền Hùng đã thu hút khoảng 10 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến chiêm bái. Không gian hội lễ năm nay được mở rộng khắp vùng đất tổ Phong Châu với nhiều hoạt động văn hoá thấm đẫm chất dân gian huyền thoại. Phiên chợ quê dân dã, cổ xưa đã được tái hiện tại di chỉ Sơn Vi (nơi có những mảnh tước, công cụ đá cuội sơ khai của người tiền sử, một trong những địa chỉ phát nguyên của văn minh nhân loại). Trò giã bánh dày, gói bánh chưng được thăng hoa trong huyền tích Lang Liêu và in đậm dấu ấn luyện binh, nuôi quân của các Lạc tướng thời vua Hùng cũng được tái hiện bởi cuộc thi giã bánh dầy và cuộc hành hương của chiếc bánh chưng, bánh dầy khổng lồ từ phương Nam về đất tổ. Với trò Trám (Bách nghệ), du khách thập phương được sống lại với tình cảm xa xưa khi các Lạc hầu dậy dân trồng cấy, chăn nuôi lập ấp mở làng hình thành nên nước Văn Lang...

 

Tối cùng ngày, tại sân khấu nổi trên Đầm Cả, TP Việt Trì, đã diễn ra đêm bế mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2005 với chủ đề “Đất Tổ với kỷ nguyên mới”, khép lại những ngày hội lớn trang nghiêm, trọng thể, vui tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc dân tộc.

CTV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video