Lễ hội Chùa Hương 2006

24/01/2006
Nét mới của Lễ hội Chùa Hương năm nay là du khách có thể sử dụng hệ thống cáp treo vào đến tận động Hương Tích chạy dọc dòng Suối Yến thơ mộng…

Cứ đến ngày 6/1 âm lịch hàng năm, khi mùa xuân đến, hoa xuân nở rộ khắp các triền núi Hương Sơn, hàng triệu phật tử cùng khách thập phương trong cả nước lại nô nức kéo về khai hội Chùa Hương. Đây là lễ hội có độ dài về thời gian (kéo dài từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 3 âm lịch) và số lượng trẩy hội lớn nhất của đạo phật Việt Nam, người tín ngưỡng Đạo phật và lễ hành hương trong năm chiếm 85% số du khách.

Chùa Hương là một trong những danh thắng nổi tiếng nằm trong khu di tích danh thắng Hương Sơn, thuộc huyện Mỹ Ðức, cách Hà Nội 70 km. Ðiều hấp dẫn của chùa Hương là cảnh núi cao, rừng thẳm, suối dài được kết hợp hài hoà, xếp đặt tài tình giữa một vùng đồng bằng ruộng lúa xanh tươi.

Theo ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, kiêm Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội Chùa Hương cho biết đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng như: nạo vét bờ nam Suối Yến dài 1,2km với tổng kinh phí 9 tỷ 417 triệu đồng; nâng cấp đoạn đường nhựa dài 1,8km từ huyện Mỹ Đức đến xã Hương Sơn với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng; hoàn thiện tuyến cáp Thiên Trù lên động Hương Tích với số vốn 76 tỷ đồng và các hạng mục công trình khác...

Trong suốt lễ hội, du khách được thưởng thức nhiều hoạt động như: Chương trình biểu diễn của Đoàn chèo Hà Tây tái hiện lại sự tích "Đức Phật Bà chúa ba", Giỗ Tổ Đệ thập và Đại lễ Khánh đản, chương trình biểu diễn văn hoá nghệ thuật phật giáo, Ngày thơ Việt Nam…

Điểm hấp dẫn du khách tại lễ hội này là hệ thống cáp treo phục vụ hoạt động từ 4 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Như mọi năm, công tác an ninh trật tự được Ban tổ chức đặt lên hàng đầu để phục vụ chu đáo cho du khách đến với lễ hội.

Năm 2005, Lễ hội Chùa Hương đã đón trên 80 vạn tăng ni, phật tử, du khách đến tham quan, trong đó có hơn 20 vạn là khách nước ngoài. Ban tổ chức hy vọng, năm nay con số này sẽ tăng hơn so với trước. Thắng cảnh Hương Sơn nằm trên diện tích 27,96 km2 với 18 điểm di tích nằm trong 9 mốc giới vừa được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây và Bộ Văn hoá Thông tin quy hoạch./.

Mạnh Khương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video