Lễ hội Fukushima 2014 tại Hà Nội: Tràn đầy đam mê

24/11/2014
Ngày 23/11, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Fukushima tổ chức chương trình khai mạc “Lễ hội Fukushima 2014” tại Hà Nội.

Đây là lần thứ hai lễ hội Fukushima được tổ chức tại Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đã 3 năm 8 tháng kể từ sau thảm họa sóng thần và vụ nổ nhà máy điện hạt nhân vào tháng 3 năm 2011 xảy ra tại Fukushima, người dân Fukushima với sự chung tay giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam đã cùng làm việc một cách đồng lòng để chấn hưng lại quê hương mình.

Thông qua những apphich về thảm họa sóng thần và phục hồi sau thảm họa của Fukushima tại triển lãm trong khuôn khổ Lễ hội, khách tham quan có thể cảm nhận Fukushima đã thực sự hồi sinh. Không còn dấu ấn về một vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề của phóng xạ mà là một Fukushima với sức sống mạnh mẽ, một Fukushima an toàn trong vẻ đẹp của những nét văn hóa truyền thống và phát triển bền vững. Đó cũng là thông điệp mà Lễ hội Fukushima lần này mang đến cho người dân Hà Nội nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung.

Một hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội là phần trình diễn thời trang của Trường Nữ sinh Imaizumi, với phần trình diễn các bộ Kimono mùa hè của Nhật Bản do các người mẫu là nữ sinh Việt Nam đang du học tại trường Imaizumi thể hiện.

Hơn nữa, đến tham dự Lễ hội, khách tham quan sẽ được đắm mình trong không gian của nghệ thuật trà đạo, cùng tham gia những điệu múa dân gian với người dân tỉnh Fukushima… Lễ hội lần này còn mang đến triển lãm tranh Manga và công nghệ làm truyện tranh của Nhật cùng các hoạt động thú vị khác như gian hàng hướng dẫn sơn búp bê, biểu diễn và hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa, trưng bày BONSAI, nếm thử rượu Nihonsyu; trực tiếp tư vấn và tham quan mô hình giáo dục uy tín của Nhật Bản như trường quốc tế Nippon Higashi, trường Fukushima Japanese, ĐH Fukushima…

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 23-24/11, vé vào cửa miễn phí.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video