Lễ khánh thành Bia kỷ niệm tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

15/08/2005
Sáng 12/8, tại thôn Lũng Búng, xã Tân Tào, huyện Sơn Dương, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khánh thành bia kỷ niệm, nơi cơ quan TW Hội ở và làm việc từ năm 1952-1954.

Các đồng chí: Hà Thị Khiết, UVT.W Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Hoàng Bình Quân, UVT.W Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành T.W; các đồng chí Phó Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Ban Liên lạc hưu trí cơ quan T.W Hội thời kỳ Việt Bắc cùng đông đảo nhân dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đã tới dự.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã kéo cờ truyền thống khánh thành bia kỷ niệm.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã nêu bật ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc của các hoạt động về nguồn đối với cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan T.W Hội và các tỉnh, thành hội trong cả nước đồng thời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các Bộ, ngành T.W đã dành cho các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ trong những năm kháng chiến gian khổ cũng như trong công cuộc đổi mới hôm nay. Chủ tịch Hà Thị Khiết nhấn mạnh nơi đây sẽ là điểm hẹn về nguồn của phụ nữ cả nước để nhớ về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám và cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ trường kỳ anh dũng chống thực dân xâm lược của dân tộc. Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước, Chủ tịch Hà Thị Khiết nêu quyết tâm phấn đấu làm nhiều việc thiết thực hơn nữa vì cuộc sống của đồng bào nơi vùng chiến khu cách mạng; động viên chị em phát huy truyền thống “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong giai đoạn cách mạng mới, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Nhân dịp này, thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã trao tặng Hội Phụ nữ các xã Xuân Quang, Tân Trào của tỉnh Tuyên Quang và xã Điềm Mặc của tỉnh Thái Nguyên, mỗi xã 50 triệu đồng xây dựng Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí mong muốn các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa để Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, XĐGN phát huy ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực phát triển KT-XH ở địa phương đồng thời các cấp hội phụ nữ ở các vùng căn cứ cách mạng cần tích cực vận động xây dựng Quỹ, giúp chị em khó khăn vươn lên xoá đói, giảm nghèo, làm giàu, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.

 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang phát biểu nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động về nguồn, xây dựng bia kỷ niệm, xây dựng trường mầm non của cán bộ, hội viên T.W Hội và các Tỉnh, Thành hội là việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương, xã Tân Trào. Đồng chí nêu quyết tâm sẽ cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo kết quả ủng hộ phụ nữ các xã ĐIềm Mặc (tỉnh Thái Nguyên); Xuân Quang, Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) của cán bộ, phụ nữ các tỉnh, thành phố phía Bắc và cơ quan T.W Hội PNVN, và cảm ơn các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp xây dựng Công trình bia kỷ niệm và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, XĐGN.

 

 Ảnh minh họa
Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang; đại biểu Ban Liên lạc hưu trí cơ quan T.W Hội; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã trồng cây lưu niệm tại điểm di tích lịch sử thôn Lũng Búng.

 

*Sau lễ khánh thành bia kỷ niệm, các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà mầm non của thôn Lũng Búng, xã Tân Trào, trị giá 35 triệu đồng do Hội LHPN thành phố Hà Nội tặng.

 

*Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã đi thăm khu di tích lịch sử Tân Trào, thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành TW trong những năm chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video