Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) năm 2011-2013

11/08/2011
Chiều ngày 9/8/2011, tại Trung tâm Hội nghị 25B(thành phố Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội LHPN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) năm 2011-2013.

Tham dự lễ ký kết, về phía Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa làm đại diện; về phía Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Loong Khăm, Phon My Xay - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn làm đại diện.

Tại buổi lễ, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội và phong trào phụ nữ của mỗi bên; đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ đã ký ngày 04/5/2009 tại Thị xã Sầm Nưa (Lào), trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động phong trào phụ nữ.

Đồng chí Loong Khăm, Phon My Xay đã phát biểu đánh giá cao sự phối kết hợp, trao đổi thông tin kịp thời, chính xác và thực hiện đúng các nội dung đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ năm 2009, coi đó là động lực để gắn chặt thêm mối quan hệ truyền thống gắn bó, sự tin tưởng sâu sắc giữa Hội LHPN hai tỉnh.

Biên bản ghi nhớ năm 2011-2013 giữa Hội LHPN hai tỉnh gồm 5 nội dung chính: Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động, hợp tác, giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhằm giúp hội viên phụ nữ 2 tỉnh nhận thức sâu sắc về tình đoàn kết hữu nghị trong sáng, đặc biệt thuỷ chung, mối quan hệ truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Thứ hai, tăng cường quan hệ, hợp tác, vận động phụ nữ tham gia tích cực các hoạt động góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em… Thứ ba, Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn mời 10 người mẹ có con hoặc vợ có chồng tham gia chiến đấu hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn từ năm 1945 đến năm 1975 sang thăm tỉnh Hủa Phăn. Thứ tư, Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn đề nghị với Tỉnh ủy, UBND và Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá quan tâm giúp đỡ Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn thành lập Trung tâm hướng nghiệp về may mặc, trang điểm, nhuộm thổ cẩm tại tỉnh Hủa Phăn. Thứ năm, cử đoàn đại biểu lãnh đạo Hội LHPN của mỗi tỉnh sang thăm và trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác 2 năm 1 lần.

Hai bên mong muốn, bên cạnh việc đẩy mạnh sự phối kết hợp trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa cán bộ công chức hai Hội, qua đó củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn nói chung và Hội LHPN 2 tỉnh nói riêng.

 

 

 

Thu Hòa (Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video