Lễ kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

25/02/2015
Ngày 24/2/2015 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh-Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng năm 2015.

Dâng hương và dự buổi Lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo nhân dân.

Cách đây 1975 năm, hai nữ anh hùng Trưng Trắc, Trưng Nhị đã khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, giữ yên bờ cõi, giành độc lập cho dân tộc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị giặc ngoại bang của nhân dân ta. Hình ảnh Hai Bà Trưng đã in đậm vào tâm tư, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam như một huyền thoại. Hai Bà Trưng là những nữ anh hùng dân tộc đầu tiên mở đầu cho truyền thống bất khuất, kiên cường của phụ nữ Việt Nam “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Việc tổ chức kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà nhằm ôn lại trang sử oanh liệt, hào hùng, truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc ta, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc, các bậc tiền nhân, những người đã viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Chủ tịch nước đánh giá, trong gần 2000 năm qua, phụ nữ Việt Nam đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của Hai Bà Trưng, có những đóng góp tự hào, to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước với những tấm gương tiêu biểu được nhân dân ta muôn đời vinh danh như Bà Triệu, Nguyên phi Ỷ Lan, công chúa Huyền Trân, nữ tướng Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước, vì dân.

Khẳng định ý chí quyết tâm của nhân dân Việt Nam ngày nay trong xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vững chắc giang sơn gấm vóc Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng, dù một ly, một lai lãnh thổ mất là có tội với tiền nhân. Việt Nam có chính nghĩa, có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hội tụ bao kinh nghiệm máu xương, nhất định chúng ta sẽ bảo vệ thành công vững chắc non sông Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi tới các bà, các mẹ, chị em phụ nữ trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhân dịp ngày mùng 8-3 sắp tới và nhắc nhở “Tinh thần Hai Bà Trưng mãi mãi là niềm tự hào, cổ vũ dân tộc ta vững bước tiến lên”.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng


Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng du khách và nhân dân đã xem màn trình diễn nghệ thuật hết sức đặc sắc, tái hiện sinh động ý chí quật cường và khí thế chiến đấu oanh liệt của Hai Bà Trưng trong cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược năm 40 sau Công nguyên.

Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

 Ảnh minh họa

 Màn trình diễn nghệ thuật tái hiện sinh động ý chí quật cường và khí thế chiến đấu oanh liệt của Hai Bà Trưng


Cùng ngày, TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã tổ chức dâng hương tại Khu di tích chùa - đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan tại xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

 Ảnh minh họa

 TW Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích chùa - đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video