Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam

12/04/2005
Sáng 12/4, Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Bình -Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, bà Trương Mỹ Hoa -Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, bà Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, GS.TS Ann Koblitz -Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia cùng chồng là GS.TS Neal Koblitz, đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, các Bộ, ngành, các cá nhân, tập thể được nhận giải thưởng Kovalevskaia, một số nữ sinh viên xuất sắc và đông đảo phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí.

 

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh: “Từ khi thành lập đến nay (1985-2005), Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã lựa chọn và trao giải thưởng Kovalevskaia cho 28 nhà khoa học nữ và 12 tập thể khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam. Giá trị của giải thưởng tuy không lớn nhưng có tác dụng động viên, khích lệ các nhà khoa học nữ Việt Nam và làm tăng thêm uy tín hoạt động khoa học của phụ nữ Việt Nam đối với quốc tế”.

 

 Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Khiết trao tặng hoa lưu niệm cho bà Nguyễn Thị Bình và ông bà Koblitz.
Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ 19 Sophia Kovalevskaia. Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia được thành lập do sáng kiến và sự đóng góp tài chính của nữ GS.TS Ann Koblitz (người Mỹ) và chồng là GS.TS Neal Koblitz. Từ năm 1985, ông bà Koblitz đã chọn các nhà khoa học nữ Việt Nam công tác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên làm đối tượng để xét và trao Giải thưởng Kovalevskaia. Ngay từ khi ra đời, Giải thưởng Kovalevskaia đã được đông đảo phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hưởng ứng, coi đó là nguồn động viên, cổ vũ chị em thêm tự tin, hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào cuộc sống.

 

Nhân dịp này, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng Kovalevskaia 2003-2004 cho 2 cá nhân và 2 tập thể nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên. Đó là: PGS.TS.Nhà giáo ưu tú Trần Thị Luyến -Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thuỷ sản; Đại tá.PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà -Chủ nhệm khoa Huyết học, Bệnh viện TW Quân đội 108; Phòng Polyme Dược phẩm thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam; Tập thể cán bộ khoa học nữ Công ty cổ phần Traphaco.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video