Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2005

19/10/2005
Ngày 16/10, TW Hội LHPN Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2005) và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2005. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu ý kiến.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí Thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW; các đồng chí Uỷ viên TW Đảng; Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, thành phố Hà Nội; các vị khách quốc tế; đại biểu lão thành cáh mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tới dự. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

 Ảnh minh họa
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBPN Việt Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh anh dũng, hào hùng của dân tộc đồng thời nêu bật những thành tựu Hội LHPN Việt Nam đạt được trong 75 năm qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới. Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, đồng chí cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các thế hệ cán bộ lãnh đạo đối với Hội LHPN Việt Nam và nêu quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích đạt được của Hội LHPN Việt Nam 75 năm qua và nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam, luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước bó hoa tươi thắm, chúc phụ nữ Việt Nam mãi mãi xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đồng thời nhắc nhở ngày nay trong công cuộc đổi mới, phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục


 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

đồng thời nhắc nhở ngày nay trong công cuộc đổi mới, phụ nữ  phát huy phẩm chất “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang; Hội LHPN Việt Nam cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lên một bước phát triển mới với nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005) và 5 năm tiếp theo (2006-2010); đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thực hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước: đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 Ảnh minh họa
Chương trình văn nghệ sử thi chào mừng 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo lão thành Hội LHPN Việt Nam; đại diện thế hệ trẻ cơ quan TW Hội.

 

Sau lễ Mít tinh kỷ niệm là lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2005 cho 4 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động.

* Diễn văn của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết tại lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam  

* Phát biểu của bà Hà Giang, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tại lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm thành lập Hội LHPNVN

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video