Lễ phát động chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013”

13/03/2013
Sáng nay, 13/3, Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013” với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”.

Tham dự Lễ phát động có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Suzette Mitchell - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ các ban ngành, đoàn thể, các chị là Phó Chủ tịch, UV BCH TW LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh thành phía Bắc và các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thanh Hoà nhấn mạnh: “Nâng cao quyền năng và năng lực của phụ nữ là một cách tiếp cận quan trọng nhằm thực hiện bình đẳng giới. Thực tế cho thấy, khi người phụ nữ được nâng cao kiến thức và kỹ năng để có thể tham gia bình đẳng trong các hoạt động kinh tế thì vai trò, vị trí của họ cũng được khẳng định và được xã hội thừa nhận… Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và khu vực đang chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, việc nâng cao quyền và năng lực của phụ nữ về kinh tế là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mỗi người phụ nữ và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội…Sự sáng tạo của phụ nữ còn có sức lan toả, tác động đến toàn xã hội góp phần tạo nên một xã hội năng động với nhiều ý tưởng, sáng kiến thúc đẩy xã hội phát triển hơn nữa”. Chủ tịch khẳng định: “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam năm 2013 là cơ hội để chị em phụ nữ, những người có sáng kiến, có nhiều nỗ lực sáng tạo trong lĩnh vực phát triển kinh tế có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau cũng như chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về những kinh nghiệm, những giải pháp quản lý, kinh doanh sáng tạo và đồng thời thiết lập mối quan hệ mới trong nền kinh tế hợp tác… Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và UN Women tổ chức sự kiện này thể hiện sự quyết tâm cao trong hợp tác vì các mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam”. Chủ tịch mong muốn Ngày Phụ nữ Sáng tạo sẽ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam với các tổ chức quốc tế cũng như sự vào cuộc của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các bộ/ngành và các cơ quan thống tấn báo chí nhằm thúc đẩy bình đẳng tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội và gia đình.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng được đồng hành cùng với Hội LHPN Việt Nam và UN Women tổ chức chương trình Ngày Phụ nữ Sáng tạo: “Tôi rất vui mừng vì quan hệ đối tác này và tin tưởng rằng nó sẽ tạo ra hiệu quả hơn cho Ngày Sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ”. Bà Victoria Kwakwa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều phối chặt chẽ giữa các đối tác và Chính phủ trong các vấn đề có liên quan đến giới ở Việt Nam.

Hân hạnh được phối hợp với Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Phụ nữ sáng tạo, bà Suzette Mitchell - Trưởng đại diện UN Women nhấn mạnh: “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 là cơ hội để tìm kiếm các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ. Đó là sự sáng tạo trong suy nghĩ và hành động, vượt ra ngoài những can thiệp truyền thống và những khuôn mẫu định sẵn. Với những ý tưởng sáng tạo này, chúng ta sẽ cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam và hiện thực hoá mục tiêu bình đẳng giới”. Theo bà Suzette Mitchell, để tăng cơ hội về kinh tế, phụ nữ Việt Nam cần tiếp cận được nhiều công việc hơn và công việc tốt hơn; cần có một môi trường kinh doanh hỗ trợ họ khởi nghiệp, làm kinh doanh; có một khu vực tài chính với các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của phụ nữ; và có sự đảm bảo về kinh kế tốt hơn trong thời gian suy giảm kinh tế, đặc biệt đối với phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số.

 Ảnh minh họa
Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2013 nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh những điển hình cá nhân và tập thể phụ nữ sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế 3 năm qua. Chương trình cũng tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ gồm: Thúc đẩy phát triển doanh nhân (cả phụ nữ làm chủ, điều hành doanh nghiệp và nữ chủ hộ kinh doanh); Tăng quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xuất; và Việc làm tốt và bền vững cho phụ nữ. Dự kiến, có ít nhất 20 khoản tài trợ, mỗi khoản tài trợ có giá trị tối đa 300 triệu đồng để tổ chức thực hiện các ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất tại địa phương. 

Chương trình được triển khai từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2013 và các hoạt động trọng tâm sẽ được tổ chức vào dịp Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) với 3 hoạt động chính: Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ; Tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen thưởng các sáng tạo tiêu biểu; và Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video