Lễ phát động Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người diễn ra tại Hà Nội vào tối 29/7

28/07/2022
Với chủ đề “Sử dụng và lạm dụng không gian mạng”, lễ phát động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 do Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào 20h ngày 29/7 tại Nhà hát lớn Việt Nam (Số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Ảnh mình hoạ: Đồng chí Trường Hòa Bình, đồng chí Hà Thị Nga cùng các đại biểu đi bộ cổ động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2020

Dự kiến với khoảng 300 đại biểu tham dự Lễ phát động, sự kiện nhằm góp phần truyền đi thông điệp công tác phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Thúc đẩy sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ truyền hình, không gian mạng để tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho Nhân dân; đồng thời, cảnh báo thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa gạt, lôi kéo, lừa bán nạn nhân của tội phạm mua bán người, góp phần làm giảm các nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập với cộng đồng.

Tại Chương trình, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam sẽ có các bài phát biểu quan trọng kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Các đại biểu tham dự Chương trình cũng sẽ được thăm quan triển lãm nghệ thuật tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người gồm ba phần chính là “Những con số ám ảnh”, “Ký ức muốn quên” và “Vì một ngày mai tươi sáng”, có nội dung phản ánh thực trạng mua bán người; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; những câu chuyện của nạn nhân và một số kết quả của các bộ, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống mua bán người. Triển lãm được thể hiện bằng các khung hình nghệ thuật, video trình chiếu và các câu chuyện, hình ảnh cụ thể trên không gian kỹ thuật số, trực tuyến trên các trang mạng, báo điện tử chính thức của Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời được giao lưu trao đổi với đại diện của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) về hoạt động của đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ nạn nhân và công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Kết thúc Chương trình các đồng chí lãnh đạo sẽ tham gia nghi thức cam kết chung tay phòng, chống mua bán người.

 

Chương trình lễ phát động sẽ được Đài Truyền hình Công an nhân dân truyền hình trực tiếp chương trình Lễ phát động trên kênh ANTV và kênh Youtube của Truyền hình Công an nhân dân; Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam phát trực tiếp (livestream) trên trang Fanpage của TWHội LHPN Việt Nam.  

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video