Lễ quyên góp ủng hộ, trợ giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai động đất, sóng thần

18/03/2011
Chiều ngày 18/3/2011, Đoàn Chủ tịch và BCH Công đoàn cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần.

Tới dự có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và các Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, lao động các ban, đơn vịcơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các phóng viên báo chí trung ương và Hà Nội.

 Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), tính tới ngày 13/3, đã có 1.598 người thiệt mạng, 1.720 người mất tích và hàng trăm nghìn người hiện chưa rõ tông tích, gây tổn thất kinh tế trực tiếp ước tính tới cả trăm tỉ USD. Tổn thất sẽ còn cao hơn nhiều, nếu sự cố nổ hạt nhân của Nhà máy điện  Fukushima- Daiichi gây ra thảm họa tương tự như “vụ Chernobyl 1986”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và công điện của UB TƯ MTTQ Việt Nam, với tinh thần đoàn kết quốc tế, lòng nhân ái và tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân và phụ nữ hai nước Việt Nam – Nhật Bản, để kịp thời chia sẻ với những đau thương, mất mát và khó khăn mà đất nước, nhân dân và phụ nữ Nhật Ban đang phải trải qua từ hậu quả động đất và sóng thần gây nên, mỗi công chức, viên chức, lao động cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đóng góp mỗi người một ngày lương. Theo báo cáo sơ bộ, đã có trên 50 triệu đồng được quyên góp tại buổi lễ. Số tiền này sẽ được gửi tới Nhật Bản nhằm góp phần giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai, sớm vượt khó khăn,  đau thương, ổn định cuộc sống, phát triển đất nước.

Dự định trong chiều nay, lãnh đạo cơ quan TW Hội sẽ tổ chức 1 đoàn đến Đại sứ quán Nhật Bản để chia buồn và ghi sổ tang.

Trước đó, ngày 15 tháng 3 năm 2011 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến: Liên đoàn các tổ chức phụ nữ Nhật Bản (FUDANREN), Vụ Bình đẳng giới, Văn phòng Nội các Nhật Bản; Diễn đàn phụ nữ Châu Á Kitakyushu, Nhật Bản và Hội giao lưu văn hóa khu vực và Đào tạo Nguồn nhân lực tỉnh Oita, Nhật Bản.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video