Lễ ra mắt Dự án “ Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS tại Việt Nam

02/11/2005
Ngày 1/11/2005, T.W Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế (HAI), Quỹ Xổ số Anh tổ chức Lễ ra mắt Dự án “Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS tại Việt Nam”.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Eduardo Klein, Trưởng đại diện Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương thuộc HAI; đại diện một số Bộ, ngành, tổ chức xã hội, Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

 

Đây là Dự án đầu tiên ở Việt Nam dành cho người cao tuổi và gia đình họ - những người đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi HIV/AIDS với sự tham gia của 5 tổ chức hoạt động có liên quan: Hội LHPN Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ người cao tuổi, Trung tâm Nghiên cứu các bệnh về lây truyền qua đường tình dục (STDs/HIV/AIDS) và Trường Đại học Thái Nguyên. Dự án được thực hiện trong thời gian 4 năm tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Quảng Ninh, tập trung vào các khu vực dân cư có nhiều người nghiện ma tuý, gái mại dâm và có số lượng lớn người di cư, qua lại. Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người cao tuổi nghèo, thiệt thòi, những người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình, cộng đồng của họ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổ chức HAI và mong muốn các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ nhằm thực hiện hiệu quả Dự án, để Dự án trở thành mô hình điểm mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi và là mô hình thành công về sự phối hợp hoạt động giữa nhiều ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà cam kết làm tốt vai trò điều hành, chỉ đạo và thực hiện thành công Dự án theo các mục tiêu đã đề ra.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video