Lê Thị Thanh Nhàn - nữ PGS toán học trẻ nhất VN

07/04/2006
Lấy bằng Tiến sĩ khi chưa đến 30 tuổi, được phong hàm PGS năm 35 tuổi, chị Lê Thị Thanh Nhàn trở thành nữ PGS toán học trẻ tuổi nhất Việt Nam

Với lòng đam mê toán, ngay từ nhỏ Lê Thị Thanh Nhàn đã mơ ước trở thành giáo dạy Toán. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, chị được giữ lại làm giáo viên khi vừa tròn 20 tuổi. Lúc đó, chị lại có mơ ước cao hơn, muốn đi nghiên cứu sinh để thoả mãn lòng say mê học Toán của mình. Chị trở thành Thạc sỹ, Tiến sĩ Toán khi chưa đầy 30 tuổi.

 

Trong 5 năm vừa qua, chị Nhàn có gần chục công trình đăng trên các tạp chí Toán của Hội Toán học Mỹ và Châu Âu. Trong Seminar “Đại số Giáo hoán” của Trường Đại học Utah - Mỹ, chị được mời làm phản biện cho các tạp chí như Tạp chí KH&CN-Đại học Thái Nguyên, Tạp chí KH&CN-Bộ GD-ĐT, Vietnam Journal of Math., và Communication in Algebra - một tạp chí chuyên ngành Đại số của Hội Toán học Mỹ. Viện Toán học Pháp, Viện Vật lý lý thuyết của Italia và Thuỵ Sĩ mời chị sang nghiên cứu Với những thành tích đó, năm 2005 chị được phong hàm PGS ở tuổi 35.Hiện chị là trưởng khoa Khoa Tự nhiên của trường ĐH Thái Nguyên./.

Đàm Vân Thoa
Dân tộc Tôn giáo (Theo Dân trí)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video