Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Viết tiếp hành trình tuổi hai mươi- Sống đẹp, Sống có ích”

06/06/2006
Chiều 30/5, lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Viết tiếp hành trình tuổi 20 - Sống đẹp, Sống có ích” đã được tổ chức tại Hà Nội

Cuộc thi “Viết tiếp hành trình tuổi 20 - Sống đẹp, Sống có ích” được phát động từ đầu tháng 1/2006 do Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Qũy Mãi mãi tuổi hai mươi phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và đặc biệt là những thanh niên trẻ có dịp suy nghĩ sâu sắc về lý tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 3 tháng phát động, đến ngày 15/4/2006 đã có hơn 20 vạn bài dự thi gửi về Ban Tổ chức.

Tại Lễ Tổng kết, Ban Tổ chức cuộc thi trao các giải cho 15 tập thể (1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba, 11 Khuyến khích, 1 đặc biệt) và 20 cá nhân (2 Nhất, 3 Nhì, 5 Ba, 5 Khuyến khích, 5 Đặc biệt). Trong số cá nhân được Ban Tổ chức trao giải có 10 nữ. Đó là:

1.TS. Bùi Thị Mai Đông (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) với bài viết : “Khi tôi 20...”: Giải Nhất.

2.Trần Thị Ngọc Châu (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh) với bài: “Tôi đã vượt qua nỗi đau ở tuổi 20. Hạnh phúc được làm Mẹ”: Giải Nhất.

3.Ðặng Thị Dung (Giáo viên Trường tiểu học Tiên Tiến, Thanh Hà, Hải Dương): Giải Nhì.

4.Nguyễn Thu Trang (sinh viên Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội): Giải Nhì.

5.Tôn Nữ Nguyên Ánh (TNXP thành phố Hồ Chí Minh): Giải Ba.

6.Bùi Thị Thu Hường (Trường THCS Quốc Tuấn, Hải Dương): Giải Ba.

7.Lê Thị Thu Hiền (Lớp 9G, Trường THCS Lý Tự Trọng, Ninh Bình): Giải Ba.

8.Nguyễn Thị Thu Hà, Ðại học Hùng Vương, Phú Thọ: Giải khuyến khích.

9.Vũ Kim Khánh, Công ty Cổ phần Dược phẩm T.Ư II, Hà Nội: Giải khuyến khích.

10.Phạm Thị Thùy An, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Du, Phan Thiết: Giải đặc biệt.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video