Lễ trao giải thưởng Kovalepxkaia năm 2006

27/12/2007
Sáng 25/12, tại trụ sở T.W Hội LHPN Việt Nam, Uỷ ban Giải thưởng Kovalepxkai Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Kovalepxkai năm 2006 cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalepxkai Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trường Đại học KHTN (Đại học QG Hà Nội), Tổng LĐ Lao động Việt Nam và đông đảo cán bộ hai cơ quan có cá nhân và tập thể được giải. Đặc biệt, lễ trao giải lần này có sự tham dự của vợ chồng Neal Koblitz và Ann Hibner - người sáng lập Quỹ Kovalepxkaia.

 

Sau 22 năm thành lập (1985-2007) đến nay đã có 42 tập thể và cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực khác nhau vinh dự được trao giải thưởng Kovalepxcai hàng năm. Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên, ghi nhận những đóng góp to lớn của các nhà khoa học nữ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Năm 2006, vinh dự này đã thuộc về tập thể cán bộ nữ nghiên cứu “Tính chất quang của vật liệu bán dẫn và điện môi” thuộc bộ môn Vật lý đại cương, Khoa Vật lý, Trường Đại học KHTN (Đại học QG Hà Nội). Đây là nhóm nghiên cứu đã đi đầu trong một hướng nghiên cứu mới, hiện đại đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm, đó là nghiên cứu chế tạo và tính chất của các vật liệu nanô - vật liệu của thế kỷ 21.

 

Giải thưởng cá nhân được trao cho Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất dược phẩm CRILA trực thuộc Công ty cổ phần dược liệu TW 2 - Bộ Y tế, tác giả của viên thuốc Crila, chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung, có tác dụng tốt trong điều trị u xơ tử cung và u xơ tiền liệt tuyến. Đề tài nghiên cứu này của chị cũng đã đóng góp rất lớn vào lĩnh vực bảo tồn gen dược liệu quý. Để có được thành công này, Tiến sỹ Trâm và các cộng sự đã mất gần 20 năm tìm tòi nghiên cứu. Viên thuốc Crila là niềm tự hào đối với ngành dược học Việt Nam vì trên thế giới hiện chỉ có 3 loại thuốc chiết xuất từ thảo mộc chữa bệnh này được công nhận./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video