Lễ trao giải thưởng: “Truyền thông tiết kiệm năng lượng năm 2008”

30/12/2008
Ngày 26/12/2008, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (PECSME) - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng: “Truyền thông tiết kiệm năng lượng năm 2008” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là Đây là giải thưởng thường niên nhằm khuyến khích các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng (TKNL) ở Việt Nam

Cuộc thi thu hút trên 140 tác phẩm thuộc 03 loại hình: Báo viết, báo nói và báo hình có nội dung về năng lượng, tiết kiệm năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp và tòa nhà, chính sách năng lượng và TKNL của nhà nước…

Kết quả có 20 tác phẩm đoạt giải, trong đó: giải nhất thể loại báo viết thuộc về tác giả Đàm Lương Việt của Thời báo doanh nhân; giải nhất thể loại báo nói thuộc về tác giả Đào Thị Thanh Xuân - Đài tiếng nói Nhân dân Tp.HCM; giải nhất thể loại báo hình thuộc về tác giả Nguyễn Thị Nguyệt Hà - Đài truyền hình Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội đồng Ban giám khảo, nhìn chung chất lượng các bài dự thi năm nay tốt hơn năm ngoái, đi sâu tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm năng lượng cũng như giới thiệu các mô hình thành công trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. So với năm 2007, năm nay số lượng bài tham gia dự thi ở cả 03 thể loại đều tăng. Kết quả cuộc thi năm nay cho thấy, các nhà báo, phóng viên đã có cái nhìn về tiết kiệm năng lượng ở nhiều góc độ khác nhau, có nhiều cách tiếp cận, phân tích, tổng hợp, đánh giá…rất  phong phú và thực tế.

Trong khuôn khổ buổi lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức giải thưởng cũng đã tổ chức buổi tọa đàm thông tin về tiết kiệm năng lượng xoay quanh các nội dung như: những khó khăn trong cung cấp, nhận và đưa thông tin về năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Theo ông Huỳnh Kim Tước - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng truyền thông về tiết kiệm năng lượng năm 2008, với việc tổ chức giải thưởng cũng như các buổi tọa đàm giữa Ban tổ chức và các nhà báo, phóng viên như hiện nay sẽ giúp cho các đơn vị cung cấp thông tin ( Dự án Pecsme, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TPHCM) và nhà báo, phóng viên hiểu nhau và khai thác thông tin về tiết kiệm năng lượng tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cho doanh nghiệp hơn.

TL Tổng hợp từ ECC-HCMC

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video