Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 23: Phải để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bè bạn quốc tế

09/11/2005
Đó là lời căn dặn của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm với đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 23, được tổ chức trọng thể vào tối 5-11 ở Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã giao nhiệm vụ “Đoạt một trong ba vị trí hàng đầu tại SEA Games 23”cho đoàn. Tại Hà Nội, tới dự Lễ xuất quân còn có Phó Chủ tịch nước - Trương Mỹ Hoa, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương - Đỗ Nguyên Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ngô Thị Thanh Hằng

Theo báo cáo của Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam - Nguyễn Hồng Minh về công tác chuẩn bị của đoàn, để chuẩn bị cho SEA Games 23, Đại hội thể thao châu á - ASIAD 15 năm 2006 và Olympic 2008, ngay từ đầu năm 2004, ủy ban TDTT, ủy ban Olympic quốc gia đã tuyển chọn hơn 1.300 VĐV, HLV của 30 môn thể thao. Trong năm 2005 đã có 540 lượt VĐV trong 34 đội tuyển quốc gia của 26 môn thể thao tập huấn nâng cao trình độ ở nước ngoài. Vượt qua những khó khăn, hạn chế về tài chính, trang thiết bị tập luyện thi đấu, về điều kiện chăm sóc y học, chữa trị và hồi phục chấn thương... các HLV, VĐV Việt Nam đã nỗ lực tập luyện, phấn đấu nâng cao ý chí bản lĩnh, kinh nghiệm để bước vào SEA Games 23. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 23 với 758 người trong đó có 188 HLV, 528 VĐV của 33 môn thể thao. Các VĐV Việt Nam tranh tài ở 33/41 môn thi của Đại hội với 353/441 nội dung thi đấu. Dù gặp nhiều khó khăn khi thi đấu nước ngoài nhưng các thành viên trong đoàn sẽ khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.


Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chúc Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công và dặn dò các VĐV phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, bằng tài năng và bản lĩnh Việt Nam, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bè bạn quốc tế về đất nước con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã trao cờ tổ quốc cho 4 chiến sỹ thi đua của ngành TDTT cũng là thành viên Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 23 là Hoàng Vĩnh Giang, Nguyễn Hồng Minh, Đặng Ngọc Tuấn, Bùi Thị Nhung.

 

 Ảnh minh họa
Nhân dịp này Trưởng ban Khoa giáo Trung ương Đỗ Nguyên Phương cũng trao bức trướng có dòng chữ “Chúc đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 23” cho đoàn thể thao Việt Nam. VĐV môn Pencak Silat Lê Anh Tuấn (tại Hà Nội) và Trương Ngọc Tuấn (môn bơi lội - TP Hồ Chí Minh) thay mặt các VĐV Việt Nam tập huấn tại Trung tâm huấn luyện quốc gia I và II hứa thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

 

* Tại Lễ xuất quân, một số doanh nghiệp đã trao tặng các khoản tài trợ cho Quỹ “Thắp sáng niềm tin chiến thắng” nhằm động viên trực tiếp các VĐV Việt Nam thi đấu ở SEA Games 23. Trong số này, hãng Nokia dành 2 bộ sản phẩm Nokia Nseries (mỗi bộ gồm 1 ĐTDĐ Nokia N90 và 1 ĐTDĐ Nokia N70) trao thưởng cho Cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam và cho VĐV đầu tiên đoạt HCV cá nhân tại SEA Games 23.

HNM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video