Liên hoan Hát ru và dân ca phụ nữ quân đội phía Bắc lần thứ hai

26/10/2005
Liên hoan Hát ru và dân ca phụ nữ quân đội phía Bắc lần thứ hai được tổ chức từ ngày 10-13/10 nhân dịp chào mừng 75 năm ngày thành lập Hội LHPNVN . Đây là một trong 20 hoạt động trọng điểm văn hoá – văn học nghệ thuật trong quân đội 5 năm (2001-2005).

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của nhiều chương trình đặc sắc, đa dạng, đượm màu sắc Hát ru-Dân ca của các vùng, miền, các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi chương trình của từng đơn vị tham gia đều có những chủ đề riêng, như Lời ru bầu trời của phụ nữ Quân chủng Phòng không – Không quân, Tây Bắc - Lời ru từ ngọn nguồn đất nước của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 2, Vang mãi lời của mẹ của phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu, Cánh võng Xứ ĐoàiLời ru người lính của phụ nữ Trường Sỹ quan Lục quân I. Các chương trình đều phản ánh được tình yêu quê hương, đất nước, tự hào với truyền thống của quân đội và phụ nữ Việt Nam, ca ngợi tình cảm gia đình, lứa đôi, bè bạn, tình mẫu tử thiêng liêng bằng những điệu lý, câu hò ví dặm, lời ru mộc mạc, thấm đẫm hồn văn hoá Việt. Nhiều đơn vị đã cố gắng sưu tầm và biểu diễn thành công những làn điệu dân ca, hát ru cổ độc đáo của các dân tộc: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Dao, Mèo, Xá, Xê Đăng…

 

Kết thúc Liên hoan, Ban chỉ đạo Liên hoan đã tặng thưởng Cờ cho 28 đơn vị và trao 73 HCV, 69 HCB cho các tiết mục xuất sắc.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video