Lời Bác dặn trước lúc đi xa thôi thúc lòng quyết tâm hành động của mỗi chúng ta
Đây là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, sâu sắc giúp các đảng viên ôn lại lời căn dặn của Bác trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.
Đợt sinh hoạt lần này được đổi mới về hình thức với nhiều phần thi hấp dẫn như chiếu phóng sự về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phụ nữ, thi đố chữ xoay quanh việc tìm hiểu nội dung Di chúc của Bác. Đặc biệt, phần thi “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” thông qua các tiết mục văn nghệ, thuyết trình, kể chuyện… đã thể hiện sinh động, sâu sắc việc tìm hiểu, nghiên cứu của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ về những lời dặn dò của Bác đối với việc xây dựng Đảng, truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ, đạo đức cách mạng, nhân dân, phụ nữ…, gắn với việc suy nghĩ, áp dụng lời dạy của Bác vào công việc chuyên môn của mỗi ban, đơn vị.
Thuyết trình của đảng viên chi bộ Dân tộc Tôn giáo về nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam đã đánh giá cao các hoạt động tại buổi sinh hoạt; khẳng định sự cần thiết, lẽ tự nhiên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng, nhất là trong bối cảnh một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về lý tưởng, đạo đức, lối sống. Di chúc của Bác giúp soi rọi con đường đi tới, giúp mỗi đảng viên phấn đấu, góp phần thực hiện lời thề trước anh linh Bác.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam phát biểu tại buổi sinh hoạt |
Chia sẻ một số tư liệu về Quyền bình đẳng với phụ nữ - một vấn đề quan trọng trong Di chúc của Bác, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh, Bác vẫn luôn tâm niệm, dành một phần riêng của bản Di chúc thiêng liêng để nói về một vấn đề quan trọng là quyền bình đẳng của phụ nữ: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.
Bí thư Đảng ủy cơ quan Hoàng Thị Ái Nhiên chỉ đạo, mỗi đảng viên cần là một tấm gương học tập Bác bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên gắn với rèn luyện bốn phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. |
Đánh giá cao nội dung cũng như ý thức chuẩn bị, tính sáng tạo, mang giá trị giáo dục cao của buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy cơ quan chỉ đạo, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Di nguyện của Người không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của mỗi đảng viên, mỗi phụ nữ hướng về Bác. Mỗi đảng viên cần là một tấm gương học tập Bác bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên gắn với rèn luyện bốn phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”.
Cũng trong dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trưng bày tại cơ quan bộ triển lãm lưu động “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ” với hơn 100 hình ảnh và những lời dạy của Bác đối với phụ nữ, tình cảm của các tầng lớp phụ nữ với Bác cũng như những hành động thiết thực của phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo Bác trong thời gian qua.
Tiết mục tham gia của chi bộ Chính sách Luật pháp |
|
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngô Thị Ngọc (thứ 5 phải ảnh qua) tặng quà khuyến khích các chi bộ tham dự thi |