Lời kêu gọi các tổ chức cá nhân giúp đỡ cho cựu TNXP Hà Tnh có hoàn cảnh khó khăn

11/07/2008
Nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP tại Ngã Ba Đồng Lộc, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh đã có Lời kêu gọi các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm từ thiện trong và ngoài tỉnh, giúp đỡ vật chất tinh thần cho cựu TNXP Hà Tnh có hoàn cảnh khó khăn trong đó có phụ nữ.

Đây là lời kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng đến với các cựu TNXP tỉnh Hà tĩnh. Một lực lượng đã từng làm nên chiến công vang dội trong thời kỳ chiến tranh, góp phần xương máu vào sự giải phóng đất nước. Chiến tranh qua đi, họ trở về cuộc sống đời thường với nhiều khó khăn, đặc biệt là những nữ thanh niên xung phong đã hi sinh cả tuổi thanh xuân ở nơi bom đạn, sống cả cuộc đời đơn thân, gối chiếc.

 

Góp chung cùng tiếng nói với Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng đăng nguyên văn Lời kêu gọi này

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

HỘI CỰU TNXP TỈNH HÀ TĨNH

-----------------------------

Số: 94 LHG/TNXP

“ V/việc xin tài trợ để tổ chức hoạt động vì nghĩa tình đồng đội”

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------------

Hà Tnh, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

LỜI KÊU GỌI

Các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm từ thiện trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh giúp đỡ vật chất tinh thần cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

----------------------------------------

Nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP tại Ngã Ba Đồng Lộc, Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã có Chỉ thị số 23 ngày 01/02/2008 về việc “Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc (24/7/1968-27/7/2008)” nhằm phát huy truyền thống anh dũng kiên cường lòng hy sinh quả cảm của lực lượng TNXP trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nên những chiến công vang dội và Ngã Ba Đồng Lộc là biểu tượng huyền thoại của TNXP cả nước; đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” “đền ơn đáp nghĩa” đối với lực lượng người có công trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.


Hà Tĩnh là một tỉnh có lực luợng TNXP hơn 17.000 người, nay có gần 11.000 đang sinh sốngtrên quê hương tỉnh nhà, trong đó có 167 chị em sống cô đơn không nơi nương tựa, 1.751 hộ nghèo , 178 hộ chưa có nhà hoặc nhà tre tạm bợ.


Để góp phần tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, nhất là số chị em sống đơn côi. Chúng tôi xin kính đề nghị và kêu gọi các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm từ thiện trong và ngoài tỉnh, giúp đỡ vật chất tinh thần để làm quà động viên thăm hỏi, xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong năm 2008 là năm kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc.


Mọi đóng góp giúp đỡ tài trợ đều được tổ chức Hội quản lý chặt chẽ, công khai đúng mục đích và có hiệu quả thiết thực


Một lần xin có lời thỉnh cầu tới quý tổ chức, cá nhân có lònh hảo tâm, từ thiện chia sẻ khó khăn và thịnh tình giúp đỡ.


Xin trân trọng cảm ơn

 

Nơi gửi

-Các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm 

-Hội Cựu TNXP Việt Nam

-BCĐ kỷ niệm các tỉnh

-Các cấp huyện thị, thành Hội trong tỉnh

-Lưu văn phòng

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Đào Văn Tinh

(đã ký)

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video