Long An: Lan tỏa và “nâng chất” những tuyến đường phụ nữ xanh- sạch đẹp

02/06/2020
Năm 2019, từ kết quả tích cực của các công trình góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Long An đã triển khai hướng dẫn Hội LHPN các huyện xây dựng “Tuyến đường phụ nữ xanh, sạch, đẹp” tại 100% xã, phường, thị trấn.
Hội viên phụ nữ Long An làm đẹp cho những con đường

Mục đích của mô hình nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tạo nên cảnh quang môi trường  từ nông thôn đến đô thị sạch, đẹp, trong lành. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Căn cứ điều kiện địa bàn, các chi hội khảo sát, chọn tuyến đường, đoạn đường phù hợp để trồng cây, trồng hoa đảm bảo đúng vị trí, kích thước theo quy định và quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến kết cấu giao thông. Việc tổ chức triển khai thực hiện mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội; huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương.

Kế hoạch của Hội nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cơ sở, thu hút được sự hưởng ứng tích cực, tham gia của hội viên, phụ nữ thông qua việc tự nguyện góp tiền mua cây, góp công, góp sức làm đất, lên mô, trồng cây, chăm tưới, hoặc cùng nhau hoàn thành những con đường bê tông của khu phố, xóm ấp…

Sau những nỗ lực, bằng tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, trong năm 2019, Hội LHPN cơ sở đã xây dựng được 219 tuyến đường với tổng chiều dài 307,56 km, có 84.558 cây xanh và nhiều hoa gồm các loại dễ  trồng, chăm sóc, ra hoa màu sắc phù hợp với hướng dẫn “Bờ ruộng- bờ hoa” của ngành nông nghiệp như  hoàng yến, chiều tím, mười giờ, bông trang, dừa cạn, chuông vàng, xanh, sao, điệp, huỳnh liên…

Trên 11 nghìn hộ dân sinh sống dọc bên đường, gần 6 nghìn hội viên, phụ nữ đã tham gia trồng, chăm sóc cây xanh. Tổng kinh phí là 2 tỉ 348 triệu đồng (trong đó ngân sách là 1,065 tỉ đồng, xã hội hóa 1,283 tỉ đồng). Các hộ dân hai bên dọc tuyến đã được hướng dẫn xử lý chất thải xung quanh nhà, ngõ, thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh xung quanh. Các cá nhân, tập thể, hộ gia đình gương mẫu đã được kịp thời biểu dương trong các buổi sinh hoạt chi, tổ và trên các phương tiện thông tin đại chúng (bản tin Hội, báo, đài); được tuyên dương tại hội nghị điển hình tiên tiến của huyện, tỉnh…

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Long An tiếp tục nhân rộng mô hình, đồng thời nâng chất lên với các tiêu chí và các bước thực hiện, đảm bảo theo chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Khi cơ cở chọn  công trình thì đồng thời rà soát đầy đủ số hộ dân dọc tuyến, (cụ thể số lượng trẻ em, người già, người khuyết tật, người nghèo, công nhân, học sinh…) để bên cạnh việc chăm sóc cây xanh, môi trường, Hội LHPN nòng cốt thực hiện và tham mưu phối hợp để đảm bảo an toàn cho tuyến đường như đèn chiếu sáng, dốc lên cho người đi xe lăn; tổ chức các câu lạc bộ, tổ nhóm phụ huynh cùng tự quản và chăm sóc con cái về giờ giấc đi học, sinh hoạt,  giúp nhau nhắc nhở, quản lý, giáo dục con em sống lành mạnh, không bị cuốn hút vào các tệ nạn xã hội…

Thụy Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video