Long An: Phụ nữ chung sức phát triển kinh tế

14/01/2020
Vận động các nguồn vốn, huy động tiết kiệm… là những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh Long An
Bà Trương Thị Ngân được Hội cho vay vốn đầu tư lò tráng bánh tráng

Phụ nữ Tân Phú góp vốn phát triển kinh tế

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Phú, huyện Đức Hòa có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phong trào góp vốn trong các chi, tổ hội của Hội LHPN xã là một trong các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên có được nguồn vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn góp của các tổ, hội viên phụ nữ có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Chị Phạm Thị Nhàn - Tổ trưởng Tổ Góp vốn, Chi hội phụ nữ ấp Chánh, cho biết: “Tổ Góp vốn của Chi hội phụ nữ ấp Chánh được hình thành và đi vào hoạt động hơn 15 năm qua. Từ nguồn vốn góp này giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Khi mới hình thành, mỗi hội viên đóng góp từ 5.000-10.000 đồng/tháng. Sau đó, số tiền đóng góp tăng dần lên. Đến nay, hội viên đóng góp từ 100.000-2.000.000 đồng/tháng, tùy vào khả năng kinh tế của mỗi người.

Theo quy định, cứ 2 năm chia vốn 1 lần, lãi suất gửi vào là 1%, lãi suất cho vay là 2%. Thời gian qua, số vốn tổ xoay vòng được trên 500 triệu đồng, với số tiền lãi thu được, Chi hội xét cho hơn 100 lượt hội viên vay. Tổ còn đóng góp Quỹ Tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng để tổ chức đi tham quan, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hữu sự và tặng quà tết cho hội viên hàng năm”.

Trước đây, chị Đào Thị Huệ - thành viên Tổ Góp vốn, Chi hội phụ nữ ấp Chánh, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vì không có vốn sản xuất. Từ khi được hỗ trợ vốn vay, chị đầu tư nuôi gà, bò,... Đến nay, cuộc sống gia đình chị ổn định hơn trước.

Không chỉ triển khai mô hình góp vốn, tổ còn vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc duy trì mô hình tiết kiệm mỗi hội viên 5.000 đồng/tháng. Số tiền tiết kiệm này dùng để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn,… Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Chánh - Trương Thị Trúc cho biết: “Những năm trước, đời sống của chị em phụ nữ trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Đa số cán bộ, hội viên thiếu vốn sản xuất, nhiều chị em là lao động chính trong gia đình nên phải lo toan cuộc sống hàng ngày. Do đó, chị em ít có cơ hội tham gia sinh hoạt hội và các hoạt động do địa phương phát động. Trước thực trạng trên, Hội LHPN xã tập trung củng cố tổ chức hội, lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế gia đình làm “đòn bẩy” của phong trào; tích cực vận động hội viên nỗ lực tham gia các chương trình phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương cũng như giúp chị em có thu nhập ổn định”.

Không chỉ riêng Chi hội phụ nữ ấp Chánh mà ở những chi, tổ hội phụ nữ khác trên địa bàn xã cũng duy trì và phát triển mô hình góp vốn. Qua đó, giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú - Phan Thị Thanh Trúc chia sẻ: “Phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo đã tạo sức lan tỏa trong nhiều năm qua. Hội LHPN xã luôn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn, việc làm; phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất;… Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng với những hoạt động hỗ trợ tích cực cho hội viên phát triển kinh tế, đời sống của phụ nữ nơi đây ngày càng được cải thiện”.

61 hộ hội viên phụ nữ xã Thanh Phú Phong thoát nghèo nhờ vốn vay

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Long An với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, năm 2019, huyện có 56 tổ tiết kiệm vay vốn với 2.378 hộ hội viên phụ nữ vay hơn 74,5 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho hội viên phụ nữ xã Thanh Phú Long

Nhờ sử dụng đúng mục đích vốn vay, nhiều hộ hội viên làm ăn hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Ngay từ đầu năm, các cấp hội phối hợp, tập trung khảo sát nắm danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và có giải pháp giúp đỡ. Qua rà soát, toàn huyện có 432 hộ nghèo, trong đó có 261 hộ nghèo do nữ làm chủ. Ngoài tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hội còn phối hợp các ngành hỗ trợ bằng nhiều hình thức như mở lớp đào tạo nghề, tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phân công cán bộ hội giúp đỡ hộ hội viên nghèo,...Nhờ đó, năm 2019, có 61 hộ hội viên phụ nữ đủ điều kiện thoát nghèo.

Ngoài ra, năm 2019, hội phối hợp đề xuất, tham mưu UBND huyện phê duyệt chương trình Hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng nguồn vốn 350 triệu đồng, giúp đỡ 35 hộ phụ nữ trồng thanh long, từ đó có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video