Lớp dạy nghề “Nghiệp vụ bảo mẫu” đầu tiên tại Gia Lai

26/07/2013
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề dịch vụ gia đình “Nghiệp vụ bảo mẫu” đầu tiên tại Gia Lai.

Lớp học được tổ chức cho 60 học viên là chị em phụ nữ có nguyện vọng làm nghề trông trẻ tại cộng đồng.

Sau 2 tháng học tập với tinh thần tích cực, ham học hỏi, các chị em đã được đào tạo cơ bản về trông trẻ nhỏ như: nấu ăn cho trẻ, cho trẻ ăn, uống, chăm sóc vệ sinh cho trẻ, một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, theo dõi và quản lý sức khỏe trẻ nhỏ, tâm lý học đại cương, tâm lý lứa tuổi, chăm sóc trẻ toàn diện cả về thể lực, đạo đức, trí tuệ, mỹ thuật, lao động tại trường mầm non và trường tiểu học, an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ cũng như cách tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ.

60/60 học viên sau khóa học đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ khóa học, trong đó có 20/60 học viên đạt loại xuất sắc, 33/60 học viên đạt loại giỏi, 6/60học viên đạt loại khá, 1/60 học viên đạt loại trung bình khá.

Các chị em tốt nghiệp được giới thiệu tham gia làm việc tại các trường mần non tư nhân, mô hình tổ liên kết hoặc tự tạo việc làm cho mình bằng cách nhận trông dạy trẻ tại nhà.

Được biết, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với Trường dạy nghề Lê Thị Riêng mở các lớp tập huấn “Nhà sạch”, “Nhóm trẻ gia đình” cho chị em có nhu cầu. Đây là hướng đi mới nhằm hỗ trợ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, có thời gian chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con tốt cũng như mở các dịch vụ nhận trông trẻ tại cộng đồng.

Ban TG-Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video