Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006

30/08/2006
Được đánh giá cao nhất ngay từ khi khởi tranh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, cô gái có gương mặt nhỏ xinh, nét cười trong sáng và chiều cao lý tưởng 1,79m - Mai Phương Thúy đã giành trọn phiếu bầu của khán giả và ban giám khảo để cùng lúc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam và người đẹp được khán giả yêu thích nhất.

Á hậu 1 là thí sinh Lưu Bảo Anh (SBD 003) - cô gái đất Cần Thơ. Á hậu 2 làthí sinh Lương Ngọc Lan (SBD 078) đến từ TPHCM.

Trước đó, ban giám khảo đã công bố các người đẹp đoạt giải “phụ” gồm: Danh hiệu Hoa hậu Ảnh thuộc về người đẹp Cao Thanh Hằng (SBD 989). Hoa hậu Biển là Hoàng Lệ Trang (SBD 139, sinh năm 1988, Khánh Hòa). Hoa hậu Thể thao là Đàm Thị Lý (SBD 092, sinh năm 1982, Đăk Lăk, Hoa hậu Tây Nguyên) và Hoa hậu Thân thiện là người đẹp K' The (SBD 069, sinh năm 1984, SV ĐH Đà Lạt).

Cũng đêm chung kết này, khán giả cả nước được gặp lại các hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (1990), Nguyễn Thu Thủy (1994), Nguyễn Ngọc Khánh (1998), Phạm Thị Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004).

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam:

Trung tâm Thông tin tổng hợp (Tiền phong, Dân trí,

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video