Mang lại niềm vui an cư cho phụ nữ nghèo

03/03/2022
- Quảng Ngãi: Những mái ấm tình thương nơi vùng cao Sơn Hà
- Đắk Lắk: Tạo động lực giúp những mảnh đời khó khăn yên tâm phát triển kinh tế
Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo Sơn Hà đã mang lại niềm vui an cư

- Quảng Ngãi: Những mái ấm tình thương nơi vùng cao Sơn Hà

Trong những năm qua, cùng với việc giúp hội viên phụ nữ tập trung phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, Hội LHPN huyện Sơn Hà còn vận động hội viên ủng hộ quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho các gia đình phụ nữ nghèo trong huyện, giúp họ an cư lạc nghiệp.

Gia đình chị Lê Thị Phượng ở thôn Làng Rin, xã Sơn Trung là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, một mình chị phải tảo tần nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Chị Phượng làm nghề nông và làm công thuê để lo toan cho cuộc sống hàng ngày nên chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ xây dựng được một ngôi nhà mới cả. Thế nhưng cuối năm 2021 vừa qua, được Hội phụ nữ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, bà con trong thôn, chị Phượng đã xây dựng được một căn nhà chắc chắn với diện tích 50 m2, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Ngoài chị Phượng, gia đình chị Đinh Thị Nú ở tổ dân phố Nước Nia, thị trấn Di Lăng cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vợ chồng chị và 3 con nhỏ sinh sống trong căn nhà sàn nhỏ, chật hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn thu nhập chính của chị và gia đình chỉ trông chờ vào việc đi làm keo, mì thuê. Giữa năm 2019, gia đình chị Nú được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí 60 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm tình thương” của Hội phụ nữ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, ngoài ra các đoàn thể của thị trấn Di Lăng, bà con họ hàng giúp đỡ chị có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây dựng được 6 ngôi nhà mới cho chị em hội viên. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, tất cả đều có chung niềm vui, xúc động và đều bày tỏ quyết tâm sẽ cố gắng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

“Nguồn hỗ trợ “Mái ấm tình thương” tuy chưa lớn, nhưng với những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn lại có giá trị tinh thần rất lớn, khích lệ, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của đồng bào ta. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng các chính sách thiết thực như cho vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm; tích cực vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên ý chí tự lực vươn lên của chị em nhằm giúp chị em có thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững”, theo bà Định Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Hà.

- Đắk Lắk: Tạo động lực giúp những mảnh đời khó khăn yên tâm phát triển kinh tế

Hội LHPN xã Ea Đar, huyện Ea Kar vừa tổ chức xây dựng Mái ấm tình thương cho chị H’ Mili Mlô, hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nhà ở tại buôn Sức.

Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo, Hội LHPN xã Ea Đar đã vận động, kêu gọi doanh nghiệp và các cá nhân quyên góp 65 triệu đồng giúp gia đình chị H’ Mili Mlô xây dựng nhà mới kiên cố hơn. Ngoài ra, gia đình chị cũng đối ứng thêm 20 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện xã Ea Đar, huyện Ea Kar nhằm giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để họ tiếp tục lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình; góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội LHPN xã Ea Đar.

Như Đồng; Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video