Mang văn hóa Nhật Bản đến với Việt Nam qua triển lãm Búp bê truyền thống Nhật Bản

09/03/2013
Hơn 250 búp bê truyền thống mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, tinh xảo trong kỹ thuật đang được giới thiệu trong triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản” tại hai địa điểm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) …

Sáng 7/3/2013, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng Hội búp bê Edo - Kimekomi truyền thống Sachiei - kai, Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Kimono tổ chức nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và năm Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản 2013.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, các Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thanh Bình đã tham dự lễkhai mạc và tham quan triển lãm.

Phần lớn các búp bê trong triển lãm mang phong cách Kimekomi, có nguồn gốc từ cố đô Kyoto vào thế kỷ XVII, được làm bằng những mảnh gỗ liễu và quấn lên những miếng lụa hoặc gấm một cách hết sức tinh xảo, kỳ công, thể hiện giá trị nghệ thuật, niềm tin, sức mạnh tinh thần và lòng tự hào dân tộc của người dân đất nước mặt trời mọc. Một búp bê do nhiều nghệ nhân cùng làm, mỗi nghệ nhân đảm nhiệm một bộ phận của búp bê và phải mất khoảng 2 năm mới hoàn thiện xong. Chính vì vậy, chính phủ Nhật Bản coi búp bê là sản phẩm truyền thống của đất nước chứ không phải là đồ chơi đơn thuần và búp bê được dành tặng cho nhau trong những dịp đặc biệt với ước vọng, mong muốn về sự phồn vinh, hòa thuận trong gia đình.

Triển lãm lần này trưng bày một số loại búp bê tiêu biểu như: bộ búp bê Hina sử dụng trong Lễ hội bé gái, búp bê võ sĩ sử dụng trong Lễ hội bé trai, các vị quan và cận thần, các diễn viên kịch, búp bê thiếu nữ… đặc biệt là bộ sưu tập búp bê mang gương mặt chuột được trưng bày theo chủ đề đón Tết.

 Ảnh minh họa

 Khách tham quan vui thích và say mê chụp hình những búp bê Nhật Bản


Đến với triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản”, khách tham quan còn được mặc thử trang phục Kimono, Yukata, thực hành gấp giấy Nhật Bản, chơi các trò chơi truyền thống của trẻ em Nhật Bản.
Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần mang nền văn hóa Nhật Bản giới thiệu với nhân dân Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm diễn ra từ 7/3 đến 31/3/2013.

 

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video