Mang yêu thương tới những hoàn cảnh khốn khó do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

28/03/2022
- Phụ nữ Cao Bằng hỗ trợ trên 80 triệu đồng tới các gia đình khó khăn
- Hội Phụ nữ Công An TP. Phúc Yên thăm hỏi, tặng quà, nhận đỡ đầu các trẻ em khó khăn, mồ côi
Chị em phụ nữ giúp đỡ các gia đình đang cách ly thu gom nông sản

- Phụ nữ Cao Bằng hỗ trợ trên 80 triệu đồng tới các gia đình khó khăn

Trong tháng 3/2022, các cấp Hội phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả với hội viên phụ nữ nhiễm Covid - 19. Các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực hỗ trợ, tặng quà, nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn do dịch bệnh với tổng trị giá trên 80 triệu đồng.

Ngoài ra, chị em còn giúp đỡ các gia đình đang cách ly thực hiện công việc mùa vụ như: gieo mạ, cấy lúa, trồng ngô… với 2.680 công lao động. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau của từng cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc cùng chung tay vượt qua đại dịch.

- Hội Phụ nữ Công An TP. Phúc Yên thăm hỏi, tặng quà, nhận đỡ đầu các trẻ em khó khăn, mồ côi

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có máy tính để học tập trực tuyến và chương trình “Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, Hội phụ nữ Công an TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thăm hỏi, tặng máy tính bảng cho 1 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên.

Trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Công an thành phố Phúc Yên và chính quyền địa phương.

Trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Hội phụ nữ Công an thành phố đã trao tặng 1 máy tính bảng và ba lô cho em Đặng Thị Mai, sinh năm 2013, ở tổ dân phố Tiên Thịnh, phường Tiền Châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ cháu trong thời gian học trực tuyến.

Tiếp đó, Hội phụ nữ Công an thành phố đã đến thăm hỏi, tặng quà và nhận đỡ đầu số tiền 12 triệu đồng/năm đối với 2 anh em Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 2016 và Nguyễn Quốc Bảo sinh năm 2020, ở thôn Kim Xuyên, phường Tiền Châu, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện 2 anh em đang được bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ hai cháu có điều kiện, môi trường để lớn lên, phát triển tốt. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, Hội phụ nữ Công an thành phố thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc và tặng quà cho hai cháu vào các ngày lễ, Tết.

Hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ Công an thành phố trong việc góp phần cùng cộng đồng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em tại các địa bàn khó khăn. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc nói chung, Công an thành phố Phúc Yên nói riêng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Khánh Hòa ; Thu – Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video