Mạnh tay chống tội phạm buôn người qua biên giới

10/10/2011
Sau 2 tháng phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt - Trung, Công an các đơn vị, địa phương và Bộ đội Biên phòng đã khám phá 131 vụ với 218 đối tượng, giải cứu 115 nạn nhân.

Đã khởi tố 51 vụ với 89 bị can; đề nghị truy tố 34 vụ với 54 bị can. Bắt 11 đối tượng có lệnh truy nã, đồng thời ra quyết định truy nã 8 đối tượng liên quan đến buôn bán người.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh có đường biên giới với nước bạn đã tổ chức xác minh 105 đầu mối từ các đơn thư của công dân và tài liệu do các cơ quan, đơn vị cung cấp, đã kết thúc 58 đầu mối. Theo đó, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm đã tiếp tục triển khai cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào (từ 15/9 đến 15/11).

Từ những thành công bước đầu, lãnh đạo tổng cục cảnh sát tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đồng thời huy động cả cộng đồng vào cuộc để ngăn ngừa, cương quyết tấn công tội phạm mua bán người. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác phối, kết hợp với lực lượng An ninh các tỉnh của nước bạn có chung đường biên để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người.

Theo phapluat

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video