Mặt trận Tổ quốc và Hội LHPN Việt Nam phối hợp chặt chẽ trên nhiều phương diện hoạt động

08/10/2013
Chiều 7/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hành động giữa MTTQ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Báo cáo của Hội LHPN Việt Nam tại buổi làm việc nêu rõ: Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động và chương trình hoạt động do MTTQ Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ chức Hội như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước”; CVĐ “Xây dựng Mái ấm tình thương”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm…

Hội đã làm tốt việc tập hợp các kiến nghị của cử tri để cung cấp cho MTTQ phản ánh trong các kỳ họp Quốc hội, tham gia Hội nghị bàn tròn. Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã chủ động phối hợp với Đảng đoàn MTTQ trong công tác giới thiệu nhân sự nữ ứng cử đại biểu Quốc hội.

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh buổi làm việc


Hội đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất tập trung vào các nội dung: đề nghị UB TW MTTQ phát huy vai trò phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội; việc thực hiện Chỉ thị 07 (Khóa VIII) và Kết luận 80 của Ban Bí thư (khóa X) về thành lập tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp; thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề phụ nữ và gia đình để phát huy hơn nữa vai trò và những đóng góp của phụ nữ cho sự nghiệp phát triển đất nước; về sự phối hợp trong công tác dân tộctôn giáo.

Để chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trung ương Hội đề nghị MTTQ phối hợp với Hội xây dựng chương trình hành động nhằm tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hội cũng kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, MTTQ có những định hướng cụ thể, hạn chế việc nữ ứng cử viên phải gánh nhiều cơ cấu đảm bảo công bằng, bình đẳng trong việc sắp xếp các ứng cử viên trong một đơn vị bầu cử; tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội cũng đề nghị MTTQ Việt Nam nghiên cứu cơ chế để Hội tham gia làm thành viên các Hội đồng tư vấn của Mặt trận; đề xuất chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội ở cơ sở và cơ chế phân bổ ngân sách đặc thù cho công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo; đề nghị xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng trong khối…

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội LHPN, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, HĐH- CNH đất nước; khẳng định Hội LHPN là thành viên tích cực của MTTQ. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, chuẩn bị các công việc cần thiết để tiến hành ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 – 2015 vào tháng 11/2013.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc


Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Hội, Chủ tịch UB TW MTTQ cho biết, MTTQ sẽ tổ chức một chương trình làm việc với 5 tổ chức thành viên về công tác tổ chức, công tác cán bộ và các chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở. Về việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc, Chủ tịch cho rằng các tổ chức thành viên nên phối hợp làm chương trình hành động chung nhằm mục đích làm tốt công tác vận động ở cơ sở. Ủng hộ sáng kiến của Hội về việc thành lập tổ chức Hội cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Trung ương Hội xây dựng đề án triển khai thí điểm. Chủ tịch cũng ghi nhận những kiến nghị của Hội về việc thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề phụ nữ và gia đình; về công tác thi đua khen thưởng trong khối, việc Hội phụ nữ tham gia làm thành viên các Hội đồng tư vấn của Mặt trận…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý Hội nghiên cứu việc thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc trên cơ sở của CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, động viên và gợi mở của Chủ tịch UB TW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân; mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của MTTQ nói chung, Chủ tịch MT nói riêng để Hội LHPN làm tốt hơn nữa vai trò đại diện cho phụ nữ cũng như hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hai cơ quan cũng thống nhất chọn vấn đề để thực hiện giám sát trong năm 2014- 2015 là chính sách cho người có công bởi đây là vấn đề Chính phủ và nhân dân trong đó có các tầng lớp phụ nữcùng quan tâm.

 Ảnh minh họa

 Chụp ảnh lưu niệm

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video