Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên

25/03/2014
Chiều 24/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam; kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nội dung Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam được các tổ chức thành viên thống nhất cao và nhất trí thông qua. Theo đó, Quy chế quy định trách nhiệm, mối quan hệ nội dung và phương thức phối hợp của các tổ chức thành viên trong MTTQ Việt Nam nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức; đồng thời phát huy khả năng đóng góp của các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Về nguyên tắc phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì việc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động giữa Ban lãnh đạo của các tổ chức thành viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.Các nội dung hiệp thương và phối hợp thống nhất hành động bao gồm: tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập hợp kiến nghị của nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014 cũng được các đại biểu đồng tình hưởng ứng. Theo đó, các đơn vị truyền thông của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ lựa chọn phương thức phù hợp để tuyên truyền, đặc biệt đối với các sự kiện lớn, hoạt động trọng tâm, sơ tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, các ngày kỷ niệm, truyền thống của mỗi tổ chức. 

 Ảnh minh họa

PCT Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại Hội nghị (ảnh Hải Hòa) 

Cùng với việc bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đề nghị các đơn vị truyền thông của MTTQ và các đoàn thể cùng tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống BLGĐ, Luật phòng chống buôn bán phụ nữ, các Nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ và các ngày kỷ niệm của phụ nữ (8/3, 20/10), ngày Gia đình Việt Nam...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những ý kiến mà các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, đề xuất. Đặc biệt là những vấn đề về gia đình, giớ và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ mà Hội LHPN Việt Nam đề xuất. Những ý kiến đóng góp của đại biểu là cơ sở để Mặt trận tập hợp, hoàn chỉnh kế hoạch phối hợp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ cũng bày tỏ tin tưởng, sự phối hợp truyền thông giữa các đơn vị truyền thông của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội sẽ tạo thành hiệu ứng xã hội đối với những sự kiện quan trọng, đảm bảo tính đoàn kết, đúng đắn và đặc thù. 

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video