Mẹ và con gái: Làm thế nào để gần gũi nhau hơn?

05/07/2011
Mối quan hệ giữa mẹ và con gái trong suốt những năm vị thành niên thật sự là một thử thách khó khăn cho cả hai bên. Ý tưởng trở thành người bạn thân của con nghe có vẻ rất hấp dẫn

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái trong suốt những năm vị thành niên thật sự là một thử thách khó khăn cho cả hai bên. Ý tưởng trở thành người bạn thân của con nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng dĩ nhiên không dễ để có thể đạt được. Tiến sĩ Jacqueline Olds, phó giáo sư về tâm thần học lâm sàng tại bệnh viện đa khoa Massachusetts và Bệnh viện McLean tại Belmont, MA cho rằng người mẹ luôn phải giữ một ranh giới nhất định đối với con gái: “Các bà mẹ không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của con gái, chỉ nên đưa ra những lời khuyên thích hợp về các mối quan hệ cũng như kinh nghiệm sống”. So với việc trở thành người bạn thân nhất, việc người mẹ là một thành viên tích cực tham gia vào cuộc sống của con mình mang lại nhiều hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu từ trường đại học Washington đã chứng minh được rằng mối quan hệ “nghèo nàn” với mẹ và nồng độ serotonin thấp sẽ khiến các cô gái vị thành niên gia tăng khả năng tự làm hại bản thân mình. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng và đáng báo động vì nó còn có thể dẫn đến hành vi tự tử. Bên cạnh đó, tiến sĩ Olds cũng cho rằng thiếu thốn sự chia sẻ giữa mẹ và con gái cũng có thể là nguyên nhân gây nên chứng trầm cảm. Theo ông, không cần là những buổi trò chuyện dài, những giây phút chia sẻ ngắn ngủi bên bàn ăn hay trong khi đang cùng xem chương trình tivi yêu thích cũng có thể xích chặt sợi dây tình cảm giữa hai mẹ con. Ngoài ra, các bà mẹ cũng cần phải chú ý rằng, đây là cuộc trò chuyện, tâm tình chứ không phải là tra khảo hay thẩm vấn. Bạn biết đấy, con trẻ khi đến tuổi vị thành niên luôn coi trọng cái tôi của mình, vì vậy, khi con gái không đồng ý hay giận dữ với vấn đề gì, người mẹ không nên la mắng. Hãy bình tĩnh và quay trở lại chủ đề đó vào một lúc khác, khi bạn thử nhìn nhận sự việc theo góc độ của con mình.

Sau đây là một số điều mà các bà mẹ nên chú ý trong mối quan hệ với con gái của mình:

  • Chia sẻ với cô con gái tuổi mới lớn của bạn về các vấn đề giới tính và tình dục, nhưng đừng bao giờ khuyến khích con làm chuyện đó.
  • Tìm hiểu kĩ về bạn bè cũng như người yêu nhưng tuyệt đối không nên đọc trộm tin nhắn của con.
  • Đưa ra ý kiến của mình về những mối quan hệ của con, nhưng không nên tỏ thái độ ngăn cản quá quyết liệt hay buộc con gái phải theo ý của mình.
  • Khuyến khích các sở thích của cô con gái như hát, viết văn, thơ. Tuy nhiên, các bà mẹ không nên can thiệp quá sâu nếu chúng cần những khoảng không gian riêng.
  • Hãy tư vấn và chăm chút về vẻ ngoài xinh xắn, khỏe mạnh của cô con gái thông qua chế độ ăn uống cũng như phong cách thời trang. Hãy để con bạn biết rằng bạn yêu quý và chăm sóc chúng như thế nào. Tuy nhiên, các bà mẹ tuyệt đối không nên tỏ ra quá chú trọng đến vẻ bề ngoài.
  • Mở lòng và chia sẻ với con về chuyện của mình. Muốn con trẻ chia sẻ mọi chuyện của chúng, bạn cần phải là người thân thiện và cởi mở trước. Hãy bắt đầu những câu chuyện bằng những câu như: “Khi bằng tuổi con, mẹ…..”.

Mặc dù sẽ rất khó khăn và phức tạp, nhưng gắn kết sợi dây tình cảm giữa mẹ và con gái sẽ rất quan trọng đối với cả hai bên. Hãy để cô con gái bé bỏng của bạn cảm nhận rằng nó có một người mẹ tinh ý và tuyệt vời đến dường nào.

Theo stylist

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video