Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ đã mất

10/12/2010
Mẹ Thứ mất vào lúc 1 giờ 40 phút 10-12- 2010 tại nhà riêng ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hưởng thọ 106 tuổi.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904 tại xã Điện Thắng (nay là Điện Thắng Trung), huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có chồng, 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu nhất được cả nước tôn vinh, lấy hình ảnh mẹ là biểu tượng xây dựng thành Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Năm 1994, Mẹ đã được Chủ tịch nước và Quốc hội trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.


Nhận được tin mẹ qua đời, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên (đang dự Hội nghị chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp tại TP. Đà Nẵng) do đồng chí Hoàng Thị Áí Nhiên - Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến viếng, đau buồn vĩnh biệt Mẹ tại nhà riêng.
    

 Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa

 Đoàn đại biểu Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN và đại diện Hội LHPN các tỉnh miền Trung, Tây nguyên viếng Mẹ.

 Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Hoàng Thịa Ái Nhiên đau buồn ghi lời tiễn biệt Mẹ và chia sẻ cùng gia đình.














Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video