Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết qua đời

20/06/2011
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết (SN 1892), ngụ ấp cả Dứa, xã Tuyên Bình Tây (Vĩnh Hưng, Long An) - người phụ nữ cao tuổi nhất Việt Nam (được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam) - đã qua đời lúc 4h30 ngày 18/6, hưởng thọ 119 tuổi.

Lễ viếng lúc 10h cùng ngày, lễ truy điệu được tổ chức vào sáng 20/6, lễ an táng lúc 10h ngày 20/6 tại quê nhà.

Mẹ có 10 người con (8 trai, 2 gái). Cả 8 con trai của mẹ đều tham gia kháng chiến giải phóng đất nước. Cuộc đời mẹ có đến 7 lần “khóc thầm lặng lẽ” khi nhận được giấy báo tử của 7 người con. Mẹ thầm lặng chịu đựng, khóc con từ chính từ trái tim vĩ đại của người mẹ Việt Nam. Hiện, Mẹ còn người con gái út, tuổi đã ngoài 70 và đàn cháu nội, ngoại, chút, chít.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video