Mít-tinh, diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

03/05/2015
Ngày 30-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu; Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương; Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ kỷ niệm và chia vui với nhân dân Việt Nam có: đồng chí Bun-nhăng Vo-lachít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước - đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng và Nước Cộng hòa DCND Lào; bà Men Xom o­n, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội và Thanh tra - đại diện Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia; đồng chí Giô-xê Ramon Ba-la-guê, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương - đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Nước CH Cu-ba.

Đến dự lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các tướng lĩnh quân đội và công an; đại diện các đồng chí tham gia lãnh đạo, chỉ huy cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam năm 1975; các đồng chí lãnh đạo các quân chủng, binh chủng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, quân đoàn, sư đoàn; trung đoàn, tiểu đoàn độc lập tham gia giải phóng Sài Gòn năm 1975; đại diện các cựu chiến binh, cựu chiến sĩ biệt động thành, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đại diện nguyên là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình miền Nam Việt Nam; Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh; cựu sinh viên Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam năm 1975; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam năm 1975 tại TP Hồ Chí Minh; đại diện các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh; đại biểu khách quốc tế, đại diện Đoàn Ngoại giao, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam và một số thành phố kết nghĩa với TP Hồ Chí Minh; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong không khí trọng thể, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Thủ tướng khẳng định: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (Toàn văn diễn văn đăng trên số báo hôm nay).

Thay mặt các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nhớ lại những thời khắc lịch sử cách nay 40 năm và khẳng định, các thế hệ cựu chiến binh luôn sống xứng đáng với truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam luôn tin tưởng: Kế thừa và phát huy những bài học trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước, dân tộc ta sẽ viết tiếp những trang sử vàng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên năm thứ tư, Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Đối với lớp trẻ hôm nay, ngày 30-4 là ngày Tết thống nhất. Đó là ngày đất nước sạch bóng quân xâm lược, hòa bình trở lại trên Tổ quốc thân yêu, non sông nối liền một dải.

Sau phần mít-tinh là chương trình diễu binh, diễu hành, bắt đầu với khối Nghi trượng tiến qua lễ đài. Đi đầu là đội hình Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên nền trống đồng. Cùng với xe Quốc huy là 54 đôi nam nữ thanh niên trong trang phục truyền thống của các dân tộc diễu qua lễ đài tượng trưng cho khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em, sức mạnh vô biên được hun đúc qua hàng ngàn năm giữ nước và dựng nước.

Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc do 200 thanh niên nghiêm trang rước qua lễ đài, tượng trưng cho lý tưởng, chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Đi ngay sau là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người cha của các lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tiếp theo là chiếc xe biểu tượng giải phóng miền nam, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa30-4-1975, được thiết kế cách điệu theo khối con số 40, tượng trưng 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, phía trên thân xe là hình khối cờ giải phóng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thể hiện ý chí thống nhất Tổ quốc, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Khối diễu binh qua lễ đài, với đội hình của lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp theo là khối diễu binh của lực lượng Công an nhân dân với xe chỉ huy, Cảnh kỳ Công an nhân dân. Cuối phần diễu binh là khối hồng kỳ tiến qua lễ đài.

Kết thúc khối diễu binh, khối diễu hành với đoàn MTTQ Việt Nam dẫn đầu; tiếp đó là các đoàn Cựu chiến binh, Công nhân, Nông dân, Trí thức - Doanh nhân, Thiếu nhi, Thanh niên, Phụ nữ, Vận động viên thể thao, văn nghệ sĩ các bộ môn nghệ thuật truyền thống dân tộc, ca múa nhạc đương đại...

Lễ kỷ niệm kết thúc trong niềm vui phấn khởi, xúc động, tự hào về chiến thắng lịch sử của dân tộc - Chiến thắng 30-4, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Quảng trường Thống Nhất vang lên giai điệu bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" trong không khí rợp bóng cờ bay, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.

* Tối 30-4, tại khu vực lễ đài trước Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức lễ cấp quốc gia và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tham dự chương trình có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các Đoàn đại biểu: CHDCND Lào, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa Cu-ba và đoàn đại biểu khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Việt Nam, cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân điểm lại dấu son chói lọi của đất nước qua Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", gần 5.000 diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng đã tái hiện sinh động cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng rất hào hùng của dân tộc Việt Nam, xuyên suốt giai đoạn từ năm 1954-1975. Chương trình cũng tái hiện hình ảnh quân và dân miền nam trong những ngày lịch sử - mùa xuân năm 1975, quá trình TP Hồ Chí Minh chuyển mình, đổi mới đạt những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

* Chiều 30-4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu với hơn 100 đại biểu quốc tế nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tại cuộc giao lưu, nhiều đại biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi được trở lại Việt Nam và có mặt trong cuộc giao lưu, gặp gỡ ở TP Hồ Chí Minh vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất Việt Nam. Các đại biểu đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đạt được trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, sáng 30-4, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Dự lễ, có Thượng tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức của Lào và Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Bộ Quốc phòng Lào.

Đồng chí Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt nhấn mạnh: Sự kiện giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Việt Nam là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà với cả nhân dân Lào và Cam-pu-chia, cũng như các dân tộc tiến bộ trên thế giới.

Đêm pháo hoa rực rỡ mừng 40 năm nước nhà thống nhất

Đêm 30-4, mặc dù trời mưa, người dân Thủ đô vẫn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm thưởng thức màn trình diễn pháo hoa, chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Từng chùm pháo hoa nở tung trên bầu trời Hà Nội trong niềm phấn khởi của đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức bốn điểm bắn pháo hoa khác, gồm: Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và vườn hoa thị xã Sơn Tây.

* Tối 30-4 hàng triệu người dân TP Hồ Chí Minh và du khách trong, ngoài nước đổ ra đường thưởng lãm màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại bảy địa điểm, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ngoài địa điểm được nhiều người xem nhất là Tòa tháp Bitexco, quận 1, TP Hồ Chí Minh còn bắn pháo hoa tầm cao tại hai địa điểm khác là Công viên văn hóa-lịch sử dân tộc, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng cùng bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Công viên văn hóa Đầm Sen, Đền tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi, Sân bóng đá huyện Cần Giờ, Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò.

 Ảnh minh họa
Pháo hoa chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Duy Linh

Theo nguồn tin:http://www.nhandan.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video