Mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

01/06/2006
...

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá sẽ bắt đầu từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2006. Năm 2006 tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thuốc lá - Mối nguy hiểm chết người dưới mọi hình thức và vỏ bọc ”. Mục tiêu của các hoạt động là cung cấp thông tin cho cộng đồng về tác hại của thuốc lá đến sức khoẻ - kinh tế -môi trường và cung cấp thông tin về các hình thức tinh vi của công ty thuốc lá trong việc quảng cáo và lôi cuốn người sử dụng thuốc lá. Để góp phần thực hiện thành công tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN đã có công văn chỉ đạo các tỉnh thành Hội triển khai các hoạt động phối hợpphòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương. Tại cơ quan TW Hội treo băng rôn biểu ngữđể hưởng ứng.

 

Ngày 24/5/2006, Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tếSida Thuỵ điển và Bộ Văn hoá thông tin phối hợp tổ chức lễ mitinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2006 (25 – 31/5/2006) và ngày thế giới không thuốc lá (31/5/2006) tại Nhà hát lớn Hà nội. Với chủ đề “Thuốc lá, mối nguy hiểm chết người dưới mọi hình thức và vỏ bọc”, tuần lễ không thuốc lá năm nay với mục tiêu là cung cấp thông tin cho cộng đồng về tác hại thuốc lá đến sức khoẻ – kinh tế- môi trường và cung cấp thông tin về các hình thức tinh vi của công ty thuốc lá trong việc quảng cáo và lôi cuốn người sử dụng thuốc lá. Tại lễ mitinh đã diễn ra lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá năm 2005. Hội LHPNVN là một trong 4 đơn vị trên toàn quốc (Trung tâm truyền thông giáo dụcsức khỏe TP HCM; Bộ Giao thông vận tải, Trung tâm Giáo dục truyền thông tỉnh thái nguyên) được nhận bằng khen.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDs

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video