Mít tinh kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2006
Ngày18/5, tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2006).

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 1000 đại biểu đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Diễn văn khẳng định:

Diễn văn cũng nêu bật giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó, công tác xây dựng Đảng, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng.”

 

Để đưa Nghị quyết Đại hội X vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cùng với việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần "phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo và đường lối đúng đắn của Đảng".

 

Trung tâm Thông tin (Tổng hợp)

Nguồn: Báo Lao động, Đảng cộng sản Việt nam

 

 

Trung tâm Thông tin (Tổng hợp): Nguồn: Báo Lao động, Đảng cộng sản Việt nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video