Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng và Hội nghị CBCC cơ quan

02/02/2010
Ngày 1/2/2010 vừa qua, cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa- UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng trong suốt 80 năm qua. Thay mặt Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và Đảng bộ cơ quan TW Hội, đồng chí nêu một số kết quả công tác mà Đảng bộ CQ đã đạt được trong năm 2009 và khẳng định “Đảng bộ CQ TW Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động nề nếp có hiệu quả, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”. Với những nỗ lực đã đạt được, Đảng bộ CQ TW Hội được đánh giá là một trong 4 đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ khối các CQ TW.

Cũng trong buổi sáng này, cơ quan TW Hội đã tổ chức Hội nghị CBCC.

Năm 2009, tập thể cán bộ CQ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên chỉ đạo và vận động cán bộ công chức, viên chức cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo ngày càng tốt hơn đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng xây dựng nội bộ CQ trong sạch, vững mạnh.Cán bộ công chức, viên chức cơ quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng vào thành công của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong cả nước. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, năm 2009, đã có 556 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 194 cá nhân được cộng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, 16 tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; 12 tập thể và 124 cá nhân được tặng bằng khen có thành tích xuất sắc 2 năm liền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới đồng thời đề ra nhiệm vụ công tác năm 2010.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà (đứng giữa) và đại diện 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2010 là năm cơ quan TW Hội tập trung sửa đổi lề lối làm việc, cán bộ viên chức cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu chỉ đạo và xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, trong đó quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải tiến lề lối làm việc, tăng cường công tác lập kế hoạch, tăng tính chủ động và nhất quán trong chỉ đạo; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong cơ quan và cải tiến chất lượng công tác thi đua khen thưởng, làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo việc sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh chăm lo đời sống cán bộ công chức viên chức, tăng cường nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức cơ quan.

Nhân dịp này, lãnh đạo cơ quan TW Hội đã trao cờ, bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích năm 2009; và công bố, trao tặng cờ, bằng khen, danh hiệu cho các tập thể và cá nhân của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam được Nhà nước xét duyệt, khen thưởng năm 2008: TW Hội LHPN Việt Nam được tặng cờ thi đua trong khối các tổ chức chính trị xã hội, 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 9 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba, 3 tập thể được được tặng cờ thi đua Chính phủ, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc...

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video