Mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

07/09/2017
Lễ mít-tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào đã diễn ra trọng thể vào chiều 06/9/2017 tại Nhà Văn hóa Quốc gia, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tham dự Lễ mít tinh có các đồng chí  Xỏn-xay Xi-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đồng chí Xi-xảy Lư-đệt-mun-sỏn, Uỷ viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào cùng khoảng 1.000 đại biểu đại diện Hội phụ nữ các bộ, ngành, địa phương của 2 nước, nhân dân và phụ nữ các bộ tộc Lào.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà
bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Lào đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Việt Nam những tình cảm thủy chung, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.




 Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Việt Nam những tình cảm thủy chung, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả



Đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Hội LHPN 2 nước và các tầng lớp phụ nữ Lào- Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là quá trình tham gia xây dựng các luật liên quan đến quyền con người và quyền phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong chính trị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Là những tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của phụ nữ,, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào luôn nhận thức sâu sắc và đầy đủ về trách nhiệm của hai tổ chức là phát huy vai trò của phụ nữ hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào; cùng nhau giữ gìn và phát huy mối quan hệ thủy chung, hợp tác chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhằm tham gia và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của mỗi nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới, vì hoà bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, hai Hội sẽ đánh giá việc thực hiện Thoả thuận Hợp tác giai đoạn trước và tiến tới ký kết Thoả thuận Hợp tác giai đoạn mới 2017-2022.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng chí Xỏn-xay Xi-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao Huân chương Tự do hạng Hai cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Xỏn-xay Xi-phăn-đon và  đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà (giữa ảnh) cùng  các đại diện đoàn Hội LHPN Việt Nam được tặng Huân chương của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào


Cũng trong chương trình, đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam đã tham quan Triển lãm ảnh về mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước và tham dự lễ buộc chỉ cổ tay, một nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân xứ sở Triệu Voi.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon cùng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ trái sang) tham quan triển lãm ảnh về mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Đây là các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu hữu nghị giữa phụ nữ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia do Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 4 đến 16/9/2017.

Minh Hương, TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video