Mít tinh trọng thể kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác
Tới dự buổi lễ có đồng chí Nông Đức Mạnh -Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đỗ Mười -nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Khả Phiêu -nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Đức Anh -nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tham dự dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội. Các đại sứ, đại diện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt
Mở đầu buổi lễ là chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng với những lời ca, tiếng hát ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy giông bão, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội....". Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được sau 20 năm đổi mới cũng như những thách thức, khó khăn trước mắt cần tháo gỡ. Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, Đảng ta đã chủ trương toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh việc học tập, noi theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như khơi dậy, phát huy những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
Ông Tạ Quang Chiến, một lão thành cách mạng, người đã có thời gian nhiều năm sống bên Bác Hồ, được Bác đặt tên đã kể về tác phong, nghị lực và tấm gương làm việc phi thường của Bác: "Hàng ngày, Bác không bao giờ ngủ trước 12 giờ khuya, sáng dậy sớm từ 5 giờ tập thể dục. Sau đó, từ nhà số 8 Lê Thái Tổ người đi tới Bắc Bộ Phủ làm việc liên tục cả ngày, giải quyết những vấn đề nóng bỏng, sống còn của đất nước. Tại đây, Bác đã phát động phong trào "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm". Bác ân cần đi thăm các lớp học "Bình dân học vụ" của Hà Nội, Người đưa ra sáng kiến "Mười ngày nhịn ăn 1 bữa để dành gạo cứu đói" và bản thân Người đã gương mẫu nhịn ăn đều đặn nhiều tháng liền. Bác theo dõi chặt chẽ tình hình chiến sự ở miền
Anh Nguyễn Phương Sơn, đại diện thế hệ trẻ Nghệ An lên thay mặt tuổi trẻ cả nước, những thế hệ lớn lên khi Bác đã đi xa, khẳng định quyết tâm làm theo lời Bác. Điều này thể hiện lòng biết ơn vô hạn và là những bông hoa tươi đẹp mừng 115 năm ngày sinh Bác kính yêu. Buổi lễ mít tinh kết thúc trong âm thanh hùng tráng của bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
* Tối cùng ngày, tại TP.Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể mừng sinh nhật Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh.