Mít tính trọng thể kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam

06/01/2006
Sáng 5/1/2006, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2006).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng các vị nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, các vị lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội, Đại diện đoàn Ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội tới dự.

 

Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào (Tuyên Quang) đến Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9/1945 và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khoá I vào ngày 6/1/1946 là những sự kiện trọng đại, mở đầu thời đại huy hoàng mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói lọi. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khẳng định: “Qua 60 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội cũng đã thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm, chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước và phân bố ngân sách nhà nước, các công trình quan trọng quốc gia, chính sách dân tộc, an ninh, quốc phòng, đối ngoại đã góp phần vào việc duy trì sự ổn định và phát triển đất nước. Từ thực tế 60 năm trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, chúng ta nhận thấy rằng, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội của dân, do dân, vì dân; Quốc hội không ngừng được đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, không ngừng kiện toàn và tăng cường các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển ngày càng cao của đất nước; Quốc hội luôn tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan, gắn bó chặt chẽ và chủ động phối hợp với Chính phủ, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị- xã hội; đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan này trong quan hệ phối hợp với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Quốc hội không ngừng phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Quốc hội, gắn liền với quá trình đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng”. Chủ tịch Nguyễn Văn An nêu rõ: Quốc hội phải tập trung sức làm tốt các việc: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp, tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội; nâng cao hiệu quả giám sát, đổi mới mạnh mẽ phương thức tiến hành, khắc phục tình trạng giám sát dàn trải, thiếu chiều sâu…; nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Quốc hội, từ đó kiện toàn và tăng cường tổ chức của Quốc hội; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu Quốc hội; Tiếp tục chủ động và tích cực triển khai hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần thực hiện có kết quả chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định “Chúng ta vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang của Quốc hội nước ta 60 năm qua, về bản hiến pháp đầu tiên năm 1946, về những sự bổ sung và phát triển qua các bản hiến pháp tiếp theo cùng với hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng được bổ sung, nâng cao và từng bước hoàn thiện. Với những thành tựu to lớn đạt được trong 60 năm qua, Quốc hội nước ta, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước đây nay là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam càng ngày càng xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ta, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là nền tảng chính trị pháp lý của sự tồn tại và phát triển, hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước của tổ chức ta”.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng rằng, Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện xuất sắc các chức năng cơ bản và nhiệm vụ của mình thời kỳ mới, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và tăng cường nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, làm tròn trách nhiệm trọng đại, sứ mạng vinh quang mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

 

Theo VOV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video