Mít tinh trọng thể Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2007)

02/02/2007
Sáng 2/2, tại Hội trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tới dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị (BCT), Chủ tịch nước; Lê Đức Anh, Nguyên Uỷ viên BCT, Nguyên Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, Nguyên Uỷ viên BCT, Nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên BCT, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên BCT, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, Nguyên Uỷ viên BCT, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBTW MTTQVN và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo đại biểu các cấp, các ngành, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển vững chắc. Trong xu thế hoà nhập hiện nay, Đảng ta cần khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, luôn phấn đấu trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân để làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch là một tấm gương “Tuyệt vời, trong sáng và trọn vẹn”. Hồ Chủ tịch chính là “Con người Việt Nam đẹp nhất, tiêu biểu cho khí phách, đạo đức và phẩm chất của dân tộc ta”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chính thức phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân thấm nhuần tấm gương to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Người. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân mà tất cả cán bộ, đảng viên cùng đồng lòng, chung sức tạo nên động lực chính trị to lớn, góp phần tăng cường sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến hưởng ứng cuộc vận động mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát động. Ông Phạm Quang Nghị nêu 5 nhiệm vụ mà Đảng Bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt. Trong đó có việc tổ chức Tết Nguyên đán vui vẻ, trang trọng, tiết kiệm và an toàn; chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để cùng cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII thắng lợi, thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của nhân dân.

Là nơi đầu tiên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thành ủy Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm thực hiện thành công cuộc vận động có ý nghĩa chính trị to lớn, ra sức phát huy tinh thần sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái, xứng đáng với truyền thống của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, Thủ đô anh hùng.

Tiếp đó, ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thay mặt cán bộ, công chức, lao động Việt Nam và ông Võ Xuân Thưởng, Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thay mặt thế hệ trẻ Việt Nam lên phát biểu hưởng ứng cuộc vận động./.

Trung tâm Thông tin tổng hợp
(Theo Website ĐCSVN, VOV, TTXVN).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video