Mở đầu số tin nhắn ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương

25/02/2022
Từ 00h00 ngày 28/2/2022, Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) phối hợp cùng TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ bắt đầu tiếp nhận tin nhắn với cú pháp BC gửi 1406 (20.000 đồng/1 tin nhắn). Mục đích của Chương trình là vận động nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (áo dài) tặng quà 10 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (Ảnh: Hội LHPN An Giang)

Trước đó, Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐPB phối hợp triển khai đã tạo sự đổi thay tích cực cho nhiều gia đình phụ nữ ở vùng biên giới. Đã có hơn 130 nghìn phụ nữ, trẻ em biên giới được hưởng lợi từ Chương trình. 150 tỷ đồng là tổng nguồn lực huy động trong 3 năm để triển khai các hoạt động (hỗ trợ gần 10 nghìn con giống, gần 4 tỷ đồng vốn vay, gần 1 nghìn công trình dân sinh, gần 300 Mái ấm tình thương, trên 70 nghìn suất quà tặng, 7 nghìn suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...). Trong đó, riêng số tiền vận động qua Cổng thông tin nhân đạo 1400 là gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ mô hình sinh kế tại 39 xã thuộc Chương trình.

2 đợt phát động nhắn tin Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 với sự quan tâm, tham gia hưởng ứng nhiệt tình từ hội viên, phụ nữ cả nước 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2020-2025, để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027, sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức phát động tới các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

 

Tin nhắn ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương theo cú pháp: BC gửi 1406.

Thời gian mở cổng, bắt đầu từ 00h00 ngày 28/2/2022 đến 24h00 ngày 28/4/2022.

Mỗi tin nhắn, tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ 20.000 đồng hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát khỏi đói nghèo...

Thu Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video