Mở cao điểm tấn công tội phạm: Đánh trúng, đánh đúng vào các đối tượng gây án

01/12/2007
Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Đồng Nai đã triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ cho nhân dân vui xuân, đón Tết 2008.

Về vấn đề này, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Năm 2007, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn xuống 18%. Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng nhân dân trên từng địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, gìn giữan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Mặc dù tội phạm có giảm, nhưng tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên là tội phạm cướp, cướp giật, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp - đặc biệt là trộm cắp xe máy, cạy cửa đột nhập vào nhà dân để lấy tài sản. Tội phạm chống người thi hành công vụ, tệ nạn cờ bạc, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để bảo vệan toàn cho nhân dân cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2008, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch, nên quyết tâm tập trung mở cao điểm đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính chất xã hội đen ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về kinh tế, hình sự, ma túy.

 

Vấn đề lớn trong cao điểm lần này là phải huy động được sức mạnh của toàn dân. Mọi người, mọi nhà phải nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng ngừa các hành vi xâm hại đến nhân thân, tài sản. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi đó từ cơ sở. Xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện cao điểm, phải thường xuyên coi trọng việc thực hiện chủ trương "4 giảm", đặc biệt là phải kịp thời ngăn chặn và loại trừ có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức ngay trên địa bàn dân cư, phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các vụ trọng án xảy ra.


Để đạt được mục tiêu đề ra trong cao điểm, bên cạnh việc tập trung làm lành mạnh hóa xã hội ở cơ sở, phát huy được tinh thần dân chủ, kỷ cương, tinh thần tôn trọng pháp luật của người dân, không để xảy ra những vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến đời sống, ngay từ bây giờ, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở cần phải làm một số việc cấp bách là phải nắm thật kỹ tình hình tội phạm, đặc biệt là phải khảo sát, đánh giá tình hình chặt chẽ trên từng địa bàn, từng lĩnh vực. Phải xác định cho được địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh triệt xóa. Bên cạnh đó, cần phải phối hợp chặt chẽ với công ancác địa phương bạn, địa bàn giáp ranh bao vây, cô lập tội phạm nhằm loại trừ các điều kiện ẩn náu, gây án của bọn chúng. Đảm bảo đánh trúng, đánh đúng vào các đối tượng đã được xác định. Song song đó cần phải tiến hành phát động cuộc vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động người dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động người phạm tội ra đầu thú. Tổ chức tốt việc giáo dục, quản lý, cảm hóa người lầm lỗi trên địa bàn dân cư. Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nhanh chóng hoàn tất hồ sơ đưara xét xử các vụ án xảy ra trên địa bàn. Khám phá nhanh, bắt gọn các đối tượng gây án...".

Theo báo Đồng Nai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video