Mô hình điểm Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ

22/01/2010
Nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo Hội LHPN các cấp trong tỉnh thực hiện chương trình giúp phụ nừ nghèo thoát nghèo, LHPN tỉnh Bạc Liêu đã chọn Xã Vĩnh Phú Đông thuộc huyện Phước Long làm điểm chỉ đạo mô hình “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo" năm 2009.

Qua khảo sátđầu năm 2009, toàn xã có 430 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 109 hộ, chiếm tỷlệ 25,3% so với hộ nghèo trong toàn xã. Với phương châm “ Tích cực hỗ trợ phụ nữ nghèo”, Hội LHPN xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã cũng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo điểm, phân loại đối tượng, tìn ra những mô hình thích hợp để xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo. Phân công cán bộ đảng viên, chi hội nhận giúp đỡ, đỡ đầu hộ nghèo, tính đến nay toàn xã có 109 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã được các cấp Hội giúp đỡ. Riêng năm 2009 có 59 cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu 59 hộ và có 11 chi hội nhận giúp đỡ cho 11 hộ nghèo.

Để giúp cho phụ nữ có kiến thức trong làm ăn phát triển kinh tế, Hội phụ nữ xã đã chú trọng công tác tập huấn chuyển giao KHKT. Trong năm đã tổ chức được 14 lớp tập hấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn, trồng bắp, trồng lúa chất lượng cao cho 115 chị tham dự, tổ chức 5 buối hội thảo đầu bờ có 113 chị tham gia. Cùng với việc tập huấn xã đã đầu tư hỗ trợvốn cho 20 hộ, mỗi hộ từ 1- 2 triệu đồng để áp dụng phương pháp mới trong trồng trọt.

Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm được Hội quan tâm, trong năm đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức được 2 lớp may dân dụng cho 60 lao động nữ tại địa phương. Toàn xã đã giới thiệu 500 người đi lao động trong và ngoài tỉnh, trong đó lao động nữ là 285 người, chiếm 57%

Với tinh thần “ Lá lành đùm lá rách”, phát huy tinh thầnđoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn, chị em đã giúp nhau ngày công lao động trị giá 8.500.000 đ, bán heo chịu trị giá 15.600.000đ, cho mượn vốn làm ăn 6.700.000đ. Thành lập 14 tổ hùn vốn, 7 tổ TD-TK, với 320 thành viên, số tiền tiết kiệm được 224,500.000 đ giải quyết cho 235 lượt chị vay

Song song với nguồn vốn huy động trong chị em, Hội phụ nữ xã đã ký kết với Ngân hàng chính sách huyện nhận 3 ấp ủy thác, với 9 tổ có 480 hộ vay, dư nợ hiện nay 4,356 tỷ đồng. Tranh thủ sự hỗ trợ của dự án nâng cao năng lực và cải thiện cuộc sống cho hộ nghèo do Tổ chức Bánh mỳ tài trợ với số tiền 22.750.000 đ xây được 35 cầu tiêu hợp vệ sinh kết hợp thực hiện các hoạt động TK-TD, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi, phòng chống HIV/AIDS.

Từ kết quả hoạt động trên trong năm 2009 đã có 39/59 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ đã thoát nghèo, đạt 66,1% so với hộ đăng ký thoát nghèo, có 39/109 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ thoát nghèo, đạt 35,7% ( Đạt 100% so với kế hoạch đề ra). Qua đó đã góp phần cùng Đảng bộ xã thực hiện công tác XĐGN năm 2009, cũng như hoàn thành kế hoạch về phát triển KT-XH của xãtheo định hướng nông thôn toàn diện giai đoạn 2006- 2009 đề ra.

Hoàng Ngân
Ban Công tác Phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video